Một trưởng phòng bị nhóm côn đồ đánh gãy xương tại bệnh viện

Thứ Ba, 22/09/2015 10:24  | Hải Đường

|

(CAO) Chỉ vì tháo gỡ đường điện của các hộ kinh doanh trước bệnh viện đấu nối trộm vào đường dây điện của bệnh viện mà một cán bộ bệnh viện đã bị hành hung dã man.

Ngày 21-9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, ông Trịnh Anh Tú, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế của bệnh viện đã bị một nhóm côn đồ hành hung đánh trọng thương khi đang cắt dây điện do các hộ kinh doanh ở vỉa hè đấu trộm vào đường điện của bệnh viện này. 

Hiện trường ông Tú bị một nhóm côn đồ đánh trọng thương

Trước đó, 17 giờ 15 phút, chiều 20-9, ông Tú mang đang chuẩn bị tháo gỡ đường điện của các hộ kinh doanh trước bệnh viện đấu nối trộm vào đường dây điện của bệnh viện, thì bất ngờ bị một nhóm 6-7 người lạ xông vào ngăn cản, hành hung.

Chỉ đến khi người dân và lực lượng bảo vệ bệnh viên tiếp cận ngăn cản mới dừng lại được.

Hậu quả, ông Tú bị gãy một xương sườn và xương gò má, được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được công an phường An Mỹ, TP Tam Kỳ đang lấy thông tin và tiến hành điều tra làm rõ.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang