Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2015

Thứ Ba, 30/06/2015 13:27  | N.H

|

(CAO) Sáng nay (30-6), hơn 1 triệu thí sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX) trong cả nước đã tới các điểm thi để nghe quy chế thi và làm thủ tục dự thi.

Đây là kỳ thi phổ thông quốc gia đầu tiên sử dụng kết quả thi cho cả hai mục đích xét tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ nên thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội, nhất là với phụ huynh và thí sinh.

 Thí sinh làm thủ tục đăng ký thi và chỉnh sửa các thông tin sai sót

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia 2015 có 1.004.486 thí sinh đăng ký dự thi tại 38 cụm thi quốc gia do các trường ĐH chủ trì và 61 cụm thi địa phương do các tỉnh chủ trì.

Trong số các thí sinh đăng ký dự thi, có 279.001 thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp; số thí sinh đăng ký thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển vào ĐH, CĐ là 592.934 em; số thí sinh tự do đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ là 132.552 em.

Dù 8 giờ mới đến thời gian làm thủ tục dự thi nhưng có rất nhiều phụ huynh và thí sinh đến điểm thi từ rất sớm. Tại điểm thi Trường THPT Gia Định (cụm thi ĐHQG TP.HCM), thí sinh đến làm thủ tục thi khá đông. Tuy chỉ là đến để làm thủ tục dự thi nhưng nhiều em tỏ ra lo lắng. Cũng trong buổi này, nhiều thí sinh đã điều chỉnh những thông tin sai sót trong giấy báo dự thi.

Theo Th.S Lê Trọng Vinh, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM), phó trưởng điểm thi, những điều chỉnh của thí sinh đa số đều là sai số chứng minh nhân dân, sai họ/tên trong giấy báo dự thi, sai địa chỉ nhà, mục đích đăng ký dự thi…

“Đối với những thí sinh điều chỉnh môn thi, hội đồng thi chỉ giải quyết đối với những trường hợp đã đăng ký môn thi nhưng trong giấy báo dự thi lại không có. Trường hợp ngược lại (bổ sung môn thi từ giấy báo dự thi vào hồ sơ) cũng sẽ được giải quyết với điều kiện các em phải chứng minh được quá trình đăng ký các môn dự thi đã có môn này”, Th.S Lê Trọng Vinh cho biết.

Sáng mai (1-7), các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, môn toán có khoảng 960.000 thí sinh; môn văn có gần 940.000 thí sinh, môn vật lý có trên 470.000 thí sinh, môn hóa gần 460.000 em; địa lý gần 390.000 em; ngoại ngữ hơn 740.000 em; sinh 283.000 em; lịch sử là môn thi có số lượng thí sinh ít nhất với 153.000 em đăng ký dự thi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang