Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật và ngày hội việc làm Nhật Bản

Chủ Nhật, 12/03/2023 20:02  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đại học (ĐH) Đông Á vừa tổ chức chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023, lần thứ 8 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 - 2023).

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội, Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam Nhật Bản… cùng các trường THPT trên địa bàn và hơn 30 doanh nghiệp liên kết trong và ngoài nước tham dự.

Không gian văn hóa, giao lưu Việt Nam – Nhật Bản.

Chương trình mở cửa tự do dành cho tất cả SV, học sinh THPT tại Đà Nẵng tìm hiểu về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản và phỏng vấn tuyển dụng.

Ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát biểu: “ĐH Đông Á đã kết nối mạng lưới đối tác với nhiều đơn vị của Nhật Bản, tổ chức nhiều lớp học tiếng Nhật, các chương trình internship và làm việc tại Nhật cho SV ở nhiều ngành đào tạo. Đây là mô hình hợp tác được đầu tư bài bản, lâu dài, đáng để học hỏi và nhân rộng”.

Ông Yakabe Yoshinori – Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng nhận định: “ĐH Đông Á đã nỗ lực từ sớm để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về kiến thức chuyên ngành và tiếng Nhật, kỹ năng thực tế, cung cấp nhân lực hữu ích cho các công ty Nhật Bản. ĐH Đông Á còn tích cực trong các hoạt động giới thiệu văn hóa Nhật Bản, giao lưu với các doanh nghiệp Nhật Bản”.

Đại diện các công ty của Nhật Bản phỏng vấn tuyển dụng sinh viên.

Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023 chứng kiến thêm các hợp tác chiến lược với đối tác đến từ Nhật Bản: Công ty TNHH Asean Car Business Career, BAL'S, ISIS Management, JAPALOGI, Công ty thiết bị điện Yamato… Với 5 hợp tác được ký kết, nâng tổng số đối tác Nhật Bản hợp tác đào tạo và việc làm cho SV của ĐH Đông Á lên hơn 130 đơn vị, bên cạnh 8 tỉnh, thành và các hợp tác học thuật, nghiên cứu và trao đổi SV quốc tế với các trường ĐH tại Nhật.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký và tuyển dụng hơn 500 vị trí việc làm tại Nhật dành cho SV các ngành Điều dưỡng, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Điện–Điện tử, Công nghệ thông tin, CNKT Ô tô, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Ngôn ngữ Nhật…

Dịp này, Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam Nhật Bản (Favija) trao học bổng là chuyến tham quan, trải nghiệm cuộc sống Nhật Bản trong 10–15 ngày cho SV giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật tranh cúp Hoa Anh Đào năm 2022. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra Hội thảo khoa học “Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX – những giá trị từ quá khứ đến hiện tại”.

Nữ sinh viên mặc phục truyền thống của Nhật Bản.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đại diện các công ty của Nhật Bản phỏng vấn tuyển dụng sinh viên.
Không gian văn hóa, giao lưu truyền thống Việt Nam – Nhật Bản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang