Bình Thuận:

Hy hữu: Một người ngạt khói tử vong khi đốt rác

Thứ Tư, 17/01/2018 09:30  | Lê Long

|

(CAO) Đốt rác để dọn vệ sinh vườn của mình, nhưng do gió mạnh lửa cháy lan sang phần đất của hộ kế bên, người này lo sợ xông vào dập lửa thì bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Sáng 17-1, ông Ngô Thái Thạnh Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, lúc 16 giờ ngày 15-1, tại địa phương xảy ra một vụ tai nạn chết người do ngạt khí CO2.

Thời điểm trên, ông Trần Thanh Đông (SN 1941, ngụ thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận), khi đang đốt rác trong vườn nhà mình thì gặp gió mạnh lửa cháy lan sang vườn của nhà kề bên.

Hình minh hoạ

Lo sợ phải bồi thường, ông Đông đã lao vào dập lửa. Do tuổi già sức yếu, bệnh thấp khớp chân có tật nên lúc chữa cháy ông bị vấp ngã. Khi mọi người phát hiện và sơ cứu thì ông đã tử vong. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do bị ngạt khói.

Cơ quan chức năng thị xã La Gi đã đến hiện trường xác minh vụ việc và phối hợp với gia đình lo hậu sự cho ông Đông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang