Cô giáo ở Nghệ An đỡ đẻ cho sản phụ bên đường

Thứ Ba, 16/01/2018 18:19  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Trên đường đi dạy về, tốp cô giáo tiểu học dừng lại bên vệ đường, đỡ đẻ cho người phụ nữ dân tộc Khơ Mú.

Sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 16-1, tại quốc lộ 16 thuộc địa bàn bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Vào thời gian trên, một phụ nữ Khơ Mú đau bụng chuyển đẻ dọc đường. Chín cô giáo hết giờ lên lớp đang trên đường về thị trấn đã bất ngờ bắt gặp 2 người đang loay hoay bên một phụ nữ nằm dưới đất. Hỏi chuyện biết ra chị phụ nữ này trên đường đến trạm xá để sinh, dọc đường vở ối chuyển đẻ.

Ngay lập tức, các cô giáo liền phân công nhau chạy đi tìm chậu, khăn, nước để đỡ đẻ cho người phụ nữ này. Sau khoảng 15 phút, một bé gái nặng gần 3kg đã chào đời khỏe mạnh.

9 cô giáo Nghệ An đỡ đẻ cho sản phụ bên đường

Cô giáo Nguyễn Thị Châu, giáo viên Trường tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn nói trong niềm hân hoan: “Mặc dù đã sinh con nhưng chưa bao giờ đỡ đẻ. Đây là lần đầu tiên gặp sự việc nhưng cũng may nhờ kiến thức học được nên đã đỡ đẻ thành công".

Tài xế taxi trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang