Trúng 2 viên đạn xuyên ngực và đùi, may mắn được cứu sống

Thứ Ba, 15/10/2019 17:52  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 15-10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, vừa phẫu thuật cứu sống anh P.V. (33 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) khỏi cơn nguy kịch do bị đạn chì bắn xuyên ngực, thủng phổi.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận anh V. nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực, khó thở, mất nhiều máu cùng 2 vết thương ở thành ngực trái và mông.

Qua chụp phim, các bác sĩ phát hiện một dị vật bằng kim loại nằm sâu trong lồng ngực.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật gắp dị vật khỏi cơ thể. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết dị vật là viên đạn chì loại lớn, dài khoảng 1cm.

Viên đạn đi xuyên qua thành ngực, phổi rồi dừng lại ở giữa động mạch chủ và tim. Riêng đối với viên đạn ở vùng mông, qua chụp X-quang phát hiện một đầu đạn xuyên từ sau mông lên trước đùi.

Do chưa xác định được chính xác vị trí viên đạn nên cần sự hỗ trợ của các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình. Tuy nhiên, vết thương này không ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân nên sẽ xử lý sau.

Về nguyên nhân vụ việc, bệnh nhân cho biết do bị người khác dùng súng hơi bắn vào người gây thương tích.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang