Một nữ sinh lớp 8 bỏ nhà ra đi bí ẩn

Thứ Năm, 19/05/2016 15:32  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sáng 19-5, tin từ UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, chính quyền xã và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm trường hợp học sinh lớp 8 bỏ nhà ra đi.

Đó là cháu Lô Thị Phương ( SN 2002, trú tại bản khe Ngậu, học sinh lớp 8 Trường THCS xã Xá Lượng, huyện Tương Dương), bỏ đi từ ngày 27-4.

Hình ảnh cháu Phương

Gia đình cháu Phương cho biết, đêm 26-4, cháu Phương xin phép bố mẹ đến ngủ ở nhà một người bạn gái cùng bản. Đến sáng 27-4, anh Lô Trường Giang (bố của Phương) điện thoại gọi con gái về nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Con đi rồi, không về nữa”. Anh Giang gắng hỏi đi đâu thì cháu Phương tắt máy điện thoại.

Còn chị Lương Thị Bê (mẹ của Phương) cho biết, cháu Phương hôm đó bỏ nhà ra đi cùng với bạn là Cụt Thị Yến ( SN 2002, ở cùng bản). Yến tuổi còn nhỏ nhưng có vài lần bỏ nhà đi làm ăn xa và có một người chị gái là Cụt Thị Phương (SN 1999) đang ở bên Trung Quốc.

Hiện, chính quyền địa phương và gia đình vẫn đang nổ lực tìm kiếm cháu Phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang