Gia đình kể lại giây phút xe bốc cháy khiến nam thanh niên hóa thành đuốc sống

Thứ Tư, 03/05/2017 20:22  | Ngô Đồng

|

(CAO) Thông tin từ BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, nạn nân bị phỏng ở hầu hết các bộ phận cơ thể nhưng nặng nhất là 2 cánh tay.

Chiều 3-5, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết nạn nhân là Đào Duy Khoa (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh táo nhưng toàn thân bị phỏng nặng.

Phần bỏng chiếm 46% diện tích toàn thân, các vết thương bỏng ở mức độ 2, 3 (6% bỏng cấp độ 3). Nạn nân bị phỏng ở hầu hết các bộ phận cơ thể nhưng nặng nhất là 2 cánh tay.

Nạn nân bị phỏng ở hầu hết các bộ phận cơ thể nhưng nặng nhất là 2 cánh tay.

Gia đình anh Khoa kể lại, trước đó, ngày 30-4, anh Khoa điều khiển xe trên đường từ TP.HCM về Bến Tre để nghỉ lễ nhân tiện thăm người thân. Khi đến cầu Bến Lức (Long An), bình xăng của xe bất ngờ bị bật nắp bén lửa khiến chiếc xe bốc cháy.

Anh Khoa bị lửa cháy lan vào người bèn vội vứt xe nhảy xuống dưới chân cầu thoát nạn.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là lần đầu tiên tiếp nhận một ca phỏng do nắp bình xăng tự bung ra.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa, tiên lượng khó khăn. Bác sĩ cho biết thêm, sắp tới nếu bệnh nhân ổn định sẽ cắt lọc da hoại tử và ghép da. Khó khăn nhất ở hiện tại là trong lúc gặp nạn, anh Khoa đã nhảy xuống bùn nên dù dập được lửa, song toàn bộ phần da bị tổn thương tiếp xúc môi trường dơ bẩn rất dễ bị nhiễm trùng.

Qua vụ việc này, bác sĩ khuyến cáo người điều khiển xe nói chung, nhất là với xe ô tô thì nên tuyệt đối cẩn trọng đậy kín nắp bình xăng. Vì trong tai nạn này, nhiều khả năng đậy nắp bình xăng không kín nên khi chạy đường sốc nắp bình xăng bung ra gây cháy.

Tùy vào điều kiện nhưng bác sĩ chuyên khoa phỏng cũng lưu ý nếu không may gặp tai nạn phỏng, thì tốt nhất nên lấy nước sạch, nước suối dội vào người dập lửa, hoặc nhảy xuống sông, nhảy xuống nước nhưng nếu nhảy xuống hố bùn thì khả năng gây nhiễm trùng rất cao.

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30-4, anh Đào Duy Khoa chạy mô tô BMW BKS: 59A3-088.34 lưu thông theo hướng từ Tiền Giang về TP.HCM.

Đến km 1938+300 Quốc lộ 1 (ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), anh Khoa cho xe vượt lên dốc cầu Bến Lức để qua mặt ôtô lưu thông cùng chiều phía trước. Do khoảng cách quá gần, anh Khoa đã đâm xe vào phần đuôi chiếc ô tô 4 chỗ (không rõ biển số).

Cú va chạm làm chiếc môtô bị dạt ra ngoài giữa mặt cầu lật ngang, xăng bên trong bình chảy ra ngoài. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy nhanh chóng bao trùm toàn chiếc xe cùng thân thể của anh Khoa.

Quần áo bị cháy, anh Khoa chạy thẳng đến lan can cầu Bến Lức và lập tức nhảy từ trên cao xuống dòng sông gần 8m để tự dập lửa.

Phát hiện tai nạn, người dân địa phương nhanh chóng xuống đưa nạn nhân lên bờ, sau đó chuyển đi bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Do bị cháy toàn thân, anh bị phỏng rất nặng.

Mô tô BMW bốc cháy, chủ xe nhảy cầu Bến Lức thoát nạn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang