Lái xe BMW 1.000 phân khối bị bỏng nặng, khó tiên lượng tình trạng

Thứ Tư, 03/05/2017 20:13

|

(CAO) Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang điều trị cho nam thanh niên bị bỏng nặng do chiếc xe mô tô hiệu BMW bốc cháy; khó tiên lượng tình trạng.

Nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ việc - Ảnh: A.N

Chiều 3-5, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy – bác sĩ Ngô Đức Hiệp cho biết, vào lúc 10 giờ 30 ngày 30-4 anh Đào Duy Khoa (32 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, sốc bỏng và có biểu hiện suy thận. Bệnh nhân bị bỏng 46% độ 2, độ 3 và 6% độ 3 toàn cơ thể; vùng bị bỏng nặng nhất là 2 cánh tay.

Cũng theo bác sĩ Hiệp, bệnh nhân bị bỏng rất nặng và có biểu hiện nhiễm trùng do vết bỏng ngâm trong hố sình lầy nên khó tiên lượng tình trạng. Đồng thời, bệnh nhân sẽ phẫu thuật cắt lọc da hoại tử và ghép da.

Chiếc xe mô tô hiệu BMW 1.000 phân khối bốc cháy - Ảnh: motosaigon

Như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, sáng 30-4, anh Khoa điều khiển mô tô hiệu BMW 1.000 phân khối BKS: 59A3-088.34, đang lưu thông từ Tiền Giang về TP.HCM. Khi đến Khu vực Ấp 2 (X.Nhựt Chánh, H.Bến Lức, T.Long An), nắp bình xăng bất ngờ bật ra, làm nhiên liệu bén lửa bắt vào người anh Khoa.

Nạn nhân nhanh chóng nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông để dập lửa và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang