Công trình "toà lâu đài đẹp nhất tỉnh Cà Mau" bị yêu cầu ngưng thi công

Thứ Tư, 21/12/2022 20:34  | Thiện Thảo

|

(CAO) Theo chủ toà lâu đài, công trình hoành tráng này đã hoàn thành 90% khối lượng. Các cơ quan chức năng TP.Cà Mau phát hiện công trình này xây dựng trái phép...

Chiều 21-12, UBND xã Tân Thành, TP.Cà Mau đề nghị ông Hồ An Tập (ngụ đường Quảng Lộ Phụng Hiệp, ấp 6, xã Tân Thành) ngưng thi công công trình, tiến hành bổ sung các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên tài khoản Facebook Ho Tap liên tục đăng tải hình ảnh, phát trực tiếp quá trình xây dựng toà nhà như lâu đài được cho là "đẹp nhất tỉnh Cà Mau". Tại các buổi chia sẻ trên Facebook, ông Tập khoe quá trình bắt đầu xây dựng cũng như vật tư cho căn nhà của mình. Ngày 19-12, ông Tập đăng tải nhiều hình ảnh trên Facebook với dòng ghi chú "90%" rồi. Để thu hút người xem chia sẻ cũng như lời bình luận khen ngợi "Lâu đài đẹp nhất tỉnh Cà Mau", ông chủ đầu tư chụp ảnh, quay phim bằng flycam hết sức chuyên nghiệp để đăng tải, chia sẻ trên Facebook.

Công trình hoàn thành gần 90%, các cơ quan chức năng TP.Cà Mau mới hiện xây dựng trái phép. Ảnh: MXH
Ông Tập cập nhật quá trình xây dựng thường xuyên trên mạng. Ảnh: MXH

Qua kiểm tra, công trình trên xây dựng trái phép. Một nguồn tin cho biết, công trình được xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại buổi làm việc với UBND xã Tân Thành, ông Tập cam kết sẽ ngưng thi công để bổ sung các thủ tục cần thiết để xây dựng công trình đúng theo quy định. Cùng ngày, UBND xã Tân Thành tiến hành lập biên bản việc ông Tập xây dựng công trình không đúng quy định để xử lý.

Ông Hồ An Tập khá nổi tiếng ở tỉnh Cà Mau. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cửu Long ở Vĩnh Long. Năm 2017, ông Tập thành lập Công ty TNHH Nam Á Star tại địa điểm trên. Sau đó, ông mở tiếp chi nhánh công ty ở huyện Đầm Dơi và Phú Tân.

Theo người dân địa phương, công việc kinh doanh của ông thành công nhờ kinh doanh màng bạt chống thấm phục vụ cho nuôi tôm thẻ chân trắng. Thời gian gần đây, ông Tập được biết đến nhờ việc khoe hình ảnh lâu đài kèm theo cây cảnh... trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, công trình đồ sộ trên hoàn thành hơn 90% thì các cơ quan chức năng phát hiện xây dựng trái phép, xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Dư luận người dân TP.Cà Mau bất ngờ trước công trình đồ sộ xây dựng trái phép nhưng các cơ quan TP.Cà Mau không phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiện UBND xã Tân Thành đang báo cáo vụ việc lên UBND TP.Cà Mau.

 
Xây nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích có thể bị phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng theo điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới thửa đất, quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nếu xây nhà ở trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm pháp luật. Mức xử phạt khi xây nhà trên đất nông nghiệp khi chưa được cho phép: Căn cứ Điều 9, 10, 11 và Điều 12 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không chuyển mục đích sử dụng đất thì bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang