Người ho sốt nhiều ngày không khỏi, vẫn thường xuyên đi chợ

Thứ Ba, 25/08/2020 08:48  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một ca mắc COVID-19 là nữ, 68 tuổi, bị sốt nhẹ, ho và 4 ngày uống thuốc không khỏi, nhưng tiếp tục đi chợ, tiếp xúc nhiều người. Hai nhân viên y tế 4 lần xét nghiệm âm tính, lần thứ năm dương tính…

Tối 24-8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về dịch tễ của 4 ca mắc Covid-19 trong số 6 ca được Bộ Y tế công bố vào chiều 24-8. Cụ thể:

1. BN 1017 tên N.T.B. (nữ; SN 1952; ngụ đường Hồ Huân Nghiệp, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) - Lao động tự do.

Từ ngày 10-8 đến 21-8-2020, hằng ngày, BN bán cà phê mang về và tiếp xúc khoảng hơn 10 người làm vườn trước nhà (những người này thường xuyên mang rau đến chợ đầu mối để tiêu thụ); ở nhà giữ 2 cháu nội (là con của con trai P.ngụ tại đường Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn). Ngày 10-8-2020, BN gặp tổ trưởng tổ dân phố để lấy thẻ ra vào chợ, mua bánh chưng tại chợ Hà Thân, quận Sơn Trà, tiếp xúc với bà L.T.N (bán tạp hóa) cho đến ngày 16-8.

Cán bộ công an vận chuyển giúp thực phẩm đến người dân tại khu vực chợ bị phong tỏa.

Ngày 17-8, BN sốt nhẹ, ho nên tự đi mua thuốc về uống. 8 giờ ngày 19-8, BN đi xe máy đến chợ Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn; tiếp xúc 1 người giữ xe, mua thức ăn. Ngày 20-8, sau 4 ngày dùng thuốc không khỏi, BN đến mua thuốc tại hiệu thuốc cô P. (đường Triệu Việt Vương, gần chợ Hà Thân), rồi đến trả tiền góp cho bà L.T.N. tại chợ Hà Thân. Ngày 23-8, sáng BN đi xe máy đến chợ Hà Thân (có mang khẩu trang), trả tiền góp cho bà L.T.N.; mua thức ăn, mua rau tại các quầy của nhiều tiểu thương; được TTYT quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm (lần 1) và kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Tối cùng ngày, BN được lấy mẫu (lần 2) và (+) với SARS-CoV-2. Hiện BN được điều trị tại Bệnh viện (BV) Phổi Đà Nẵng. Ngoài người nhà, hàng chục tiểu thương chợ Hà Thân thì BN có tiếp xúc với 7 tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An.

2. BN 1018 tên Đ.C.L .(nam; SN 1963) - nhân viên y tế BV Đà Nẵng.

Từ tối 25 đến 27-7-2020, BN làm việc tại Khoa Nội tổng hợp, BV Đà Nẵng; tiếp xúc với các đồng nghiệp, BN điều trị tại BV và người nhà BN. Sau giờ làm việc, BN tự cách ly tại Khoa, không về nhà.

Ngày 27-7, BV Đà Nẵng được phong tỏa, BN được cách ly và làm việc tại Khoa Nội tổng hợp. Từ ngày 5 đến 8-8, BN được c cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế tại khách sạn thuộc P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà cùng các nhân viên của BV Đà Nẵng, trong đó có BN 817). Sáng và chiều 23-8, BN được lấy mẫu (lần 4 và lần 5) xét nghiệm (3 lần trước đó âm tính), kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Sáng 24-8, BN được lấy mẫu (lần 6) và kết quả (+) với SARS-CoV-2. Hiện BN được điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng.

3. BN 1019 tên P.T.L. (nữ; SN 1983; ngụ K14-H20 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) - hộ lý Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Đà Nẵng.

Ngày 25 và 26-7-2020, BN làm việc tại Khoa, không về nhà. Từ ngày 1 đến 5-8, BN được chuyển đến cách ly tương tự BN 1018. Từ ngày 6 đến 19-8, BN được tăng cường đến làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Phổi Đà Nẵng; trực tiếp chăm sóc các BN nhiễm SARS-CoV-2. Quá trình làm việc, BN luôn mang trang phục phòng chống dịch, khẩu trang… Sau giờ làm việc, BN được chuyển đến khu cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế tại Q.Liên Chiểu.

Ngày 7, 9 và 15-8, BN được xét nghiệm lần 2, 3 và 4 thì kết quả đều âm tính. Sáng 23-8, BN được xét nghiệm (lần 5) và sáng 24-8 có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Đến chiều 24-8, BN có kết quả khẳng định (+) với SARS-CoV-2; hiện được điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng.

4. BN 1020 tên P.H.T. (nam; SN 1994; ngụ tại phòng trọ trên đường Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu; quê quán: thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) - lao động tự do. BN sống một mình tại phòng trọ; là người nhà của BN 996 (điều trị tại BV Đà Nẵng). Ngày 4-8-2020, BN 996 được chuyển đến cách ly và điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng.

Từ ngày 10 đến 18-8, BN đến BV Ung bướu Đà Nẵng để chăm sóc và được cách ly cùng phòng với BN 996 và một số người trong đó có các BN chuyển đến từ BV Đà Nẵng đến. Ngày 23-8-2020, BN mệt mỏi, chảy nước mũi, được xét nghiệm và kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Ngày 24-8-2020, BN có xét nghiệm khẳng định (+) với SARS-CoV-2. Hiện BN được điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang