Người phụ nữ tấn công cán bộ tại chốt kiểm dịch ở TP.Thủ Đức để “thông chốt”

Thứ Hai, 16/08/2021 10:20

|

(CAO) Tổ công tác yêu cầu bà Phạm T.D (43 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) xuất trình giấy tờ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhưng người phụ nữ từ chối thực hiện mà còn dùng "độc chiêu" để tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 16-8,  Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiến hành tạm giữ bà Phạm Thị Thùy D. (43 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, bà D. đi xe máy từ nhà ở đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh xét nghiệm COVID-19.

Ảnh minh hoạ

Khi đến chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây (đoạn gần giao lộ đường Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Thị Định), tổ công tác yêu cầu bà này khai báo y tế và xuất trình giấy tờ theo quy định.

Bà D. không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành công vụ và cho xe tăng ga định vượt qua chốt kiểm soát. Cán bộ tại chốt đã ngăn, giữ xe bà D. lại.

Người phụ nữ này đã cắn vào tay chiến sĩ công an đang giữ xe, kéo rơi kính chống giọt bắn và đánh vào mặt chiến sĩ.

Lực lượng chức năng tại chốt đã cưỡng chế bà D. đưa về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang