Nguyên phó ban Tổ chức huyện treo cổ tại nhà hàng, nghi do nợ nần

Thứ Hai, 21/09/2020 18:33

|

(CAO) Ông C. được phát hiện treo tại nhà hàng của gia đình ông này ở tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Tối 21-9, lãnh đạo thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân cái chết của một nguyên phó ban tổ chức huyện Bắc Quang.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 20-9, tại nhà hàng C.T. ở tổ 2, thị trấn Việt Quang, người dân phát hiện người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định người đàn ông tử vong trên là ông H.T.C. (SN 1960, thường trú tại tổ 2, thị trấn Việt Quang).

Nơi phát hiện ông C. tử vong ở thế treo cổ.

Ông C. là nguyên Phó ban Tổ chức huyện Bắc Quang, về hưu được khoảng 1 năm nay. Nhà hàng C.T. là quán ăn của gia đình ông C. mở kinh doanh.

Cũng theo vị lãnh đạo thị trấn Việt Quang, ông C. có gia đình và 2 người con trai. Thời điểm trước khi phát hiện vụ việc, ông C. ở nhà một mình, vợ ông C. đang xuống nhà con trai trông cháu.

"Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ông C. tự tử có thể là do nợ nần", vị lãnh đạo thị trấn nhận định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang