Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày của phở” năm 2021

Thứ Hai, 06/12/2021 10:17

|

(CATP) Chiều 5-12-2021, tại tòa nhà Landmark 81 (TP.HCM), Ban tổ chức "Ngày của Phở 12-12" năm 2021 đã tổ chức họp báo công bố các hoạt động nằm trong sự kiện này.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị đồng hành

Ngày của Phở 12-12” năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Một trong những hoạt động mới là hành trình “Xe Phở Yêu Thương” dành cho các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu cùng các bệnh nhi và những bệnh nhân chẳng may nhiễm Covid-19, đã khởi động vào cuối tháng 9-2021. Đến nay, xe phở yêu thương đã mang hơn 16.500 tô phở đến với các bệnh viện, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như bệnh nhân điều trị Covid-19 tại bệnh viện Lê Văn Thịnh (5.300 tô); Bệnh viện Nhi đồng thành phố (2.000 tô); Bệnh viện đã chiến số 14 (1.400 tô) và hơn 2.200 tô phở tại Bệnh viện ung bướu TP.HCM hôm 3-12.

Những tô phở của Xe phở yêu thương đến với lực lượng y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại các bệnh viện ở TP.HCM

Bên cạnh đó, Saigontourist đã phối hợp với Ngày của phở tổ chức những ăn buổi sáng cho các y bác sĩ từ các địa phương tăng cường cho TP.HCM chống dịch. Chương trình đã trao tặng 5.000 tô phở phục vụ các y, bác sĩ lưu trú tại 24 khách sạn của Saigontourist Group.

Ngày của Phở 12-12” năm nay diễn ra trong lúc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, sự kiện có sự đồng hành của Hiệp hội văn hóa ẩm thực, đặc biệt là Sở Du lịch TPHCM, để quảng bá phở và ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gala Ngày của phở sẽ tổ chức tại toà nhà Landmark 81 vào ngày 12-12, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2021 cùng nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn như: quảng bá phở đến du khách diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (15-12), ngày hội mang phở đến với bà con xã đảo Thạnh An, Cần Giờ (18-12)…

Bình luận (0)

Lên đầu trang