Nhiều tàu cá của ngư dân bị lửa thiêu rụi, thiệt hại nặng về tài sản

Thứ Hai, 31/01/2022 11:18

|

(CAO) Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/1, 4 tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại khu vực sông Bài Ca, thuộc xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi bất ngờ phát hỏa.

Theo một số ngư dân địa phương, ngọn lửa ban đầu từ tàu cá QNg 97123 TS, do ông Lê Quang Chưởng (trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, rồi nhanh chóng lan sang các tàu QNg 97138 TS, QNg 92927 TS, QNg 92369 TS của các ngư dân trú ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Ngay khi phát hiện đám cháy, ngư dân đã nỗ lực dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy chuyên dụng cơ động đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do một số tàu cá đã tích trữ nhiên liệu cho chuyến biển đầu năm mới 2022 nên tạo ra nguồn phát cháy dữ dội, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến rạng ngày 31/1, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, tuy nhiên 4 tàu cá đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng.

Ngày 29/1, tin từ Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nhiều tàu cá và nhà dân.

Một vụ cháy tàu cá - Ảnh minh hoạ

Kiên Giang: Cháy 11 tàu cá và 2 nhà dân

* Trước đó, lúc 19 giờ 15 ngày 28/1, tại tổ 3, khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang cũng xảy ra vụ cháy nhà và nhiều tàu thu mua, đánh bắt thủy hải sản của người dân.

Bước đầu xác định, ngọn lửa bùng phát tại 2 căn nhà tạm thuộc tổ 3, khu phố Kiên Tân, sau đó cháy lan sang các tàu đánh bắt hải sản neo đậu dưới bến sông gần nhà, ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội và cháy lan sang nhiều tàu khác neo đậu gần đó.

Các tàu đánh bắt hải sản sau khi cháy bị đứt dây và trôi dạt theo nhiều hướng khác nhau về hướng cống ngăn mặn Ba Hòn.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Phòng cháy chữa cháy của Công an huyện Kiên Lương đã huy động hơn 50 CBCS phối hợp cùng lực lượng chữa cháy khu vực tứ giác Long Xuyên, các xe chữa cháy của các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, do các tàu đánh bắt hải sản trôi dạt nhiều hướng khác nhau nên lãnh đạo huyện Kiên Lương yêu cầu tăng cường thêm 4 xe chữa cháy từ thành phố Hà Tiên tham gia; đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Tuy vậy, vài phút sau thì 2 tàu được chữa cháy trước đó bùng phát lửa trở lại nên lực lượng chức năng tiếp tục chữa cháy đến 23 giờ cùng ngày thì đám cháy mới được được dập tắt hoàn toàn.

Thiệt hại ban đầu trong vụ cháy được xác định gồm 2 căn nhà tạm, 3 căn khác liền kề cũng bị cháy một ít; 11 chiếc tàu đánh bắt hải sản bị cháy, trong đó có nhiều chiếc bị cháy rụi và chìm nên lực lượng chức năng chưa thống kê được số tiền thiệt hại trong vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang