Độc đáo vẻ đẹp cực Đông của Tổ quốc

Chủ Nhật, 08/06/2025 15:48

|

(CATP) Tạo hóa đã ban tặng cho tỉnh Khánh Hòa những tuyệt tác nghệ thuật thiên nhiên tinh tế với vẻ đẹp độc đáo của đảo Tiên Nữ, huyện Trường Sa, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên biển của Tổ quốc Việt Nam, cùng với danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu) tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, điểm cực đông trên đất liền của đất nước.

Đảo Tiên Nữ, huyện Trường Sa - Nơi đón ánh bình mình đầu tiên trên biển của Việt Nam

Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa với quần thể san hô và hơn 120 đảo đá, bãi cạn lớn nhỏ, tự nhiên phân bố rải rác trong khu vực, là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc. với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ, quần đảo Trường Sa còn có vai trò đặc biệt và ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước trên khu vực Biển Đông.

Đảo Tiên Nữ nằm ngoài cùng của sườn phía Đông quần đảo Trường Sa, có vị trí tiền tiêu đặc biệt của quần đảo, cùng các đảo trong quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam tạo thành lá chắn ngoài cùng bảo vệ vững chắc sườn phía Đông của đất nước. Đảo Tiên Nữ cách bán đảo Cam Ranh 374 hải lý nằm ở 08O5100" vĩ độ Bắc; 114O3820" độ kinh đông; cách đảo Tốc Tan 35 hải lý về phía Đông. Bãi đá Tiên Nữ có chiều dài khoảng 6,5km, chiều rộng nhất khoảng 3km, có độ cao trung bình 0,3m so với mực nước biển. Trong bãi Tiên Nữ có lòng hồ dài 7,5km và chiều rộng 3,4km.

Tên "Tiên Nữ" gắn với câu chuyện huyền thoại từ những ngư dân đã từng nhiều năm đánh bắt hải sản xa bờ ở khu vực này được truyền lại. Theo họ, ngày xưa vùng biển này thường có sóng to, gió lớn, tàu bè qua lại nhiều thường hay bị đắm và nàng tiên nữ xuất hiện giữa biển khơi giúp đỡ ngư dân bằng cách hóa thành một bãi đá san hô lớn nhô lên từ mặt biển, tạo thành những mũi đá che sóng. Từ đó, mỗi khi có sóng to, gió lớn ngư dân đánh bắt xa bờ tìm về nơi này tránh trú an toàn, mang bình yên cho vùng đảo này và đảo được gọi là đảo Tiên Nữ.

Đảo Tiên Nữ, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Ngày nay, đảo Tiên Nữ đã được xây dựng nhà ở kiên cố, vững chắc, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, nhà văn hóa đa năng, tủ sách, máy thu hình, hệ thống karaoke kỹ thuật số hiện đại, có trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam giúp cho cán bộ, chiến sĩ cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Đặc biệt, những cán bộ chiến sĩ nơi đây được đón ánh bình minh đầu tiên trên biển của Tổ quốc. Thượng úy Hoa Ngọc Ánh, trợ lý tuyên huấn Lữ đoàn 146, nguyên là Chính trị viên đảo Tiên Nữ xúc động tâm sự: "Đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước trên đảo Tiên Nữ là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy cảm xúc. Đó là cảm giác được sống trong một quốc gia độc lập và tự do, qua đó cảm nhận được sự biết ơn đối với những người đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ đất nước; mang lại cho bản thân cảm giác tự hào, mới mẻ, tôn kính, với hy vọng và khát vọng của tuổi trẻ; luôn lưu giữ và trân trọng những cảm giác này. Đây là nơi chúng tôi rèn ý chí, để càng vững vàng trên đường đời phía trước".

Vẻ đẹp của đảo Tiên Nữ gắn liền với sự kiên cường, nghị lực, dũng cảm, sức sống trong phong ba, bão tố của mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Cùng với bình minh trên biển, màu xanh của biển trời tạo nên sức sống mãnh liệt và thanh bình nơi vùng cực Đông của Tổ quốc.

Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam

Cảnh sắc vùng bờ biển Khánh Hòa nhiều vách núi đá, gành đá hùng vĩ, ấn tượng và những bãi biển cát trắng mịn màng tươi đẹp, thơ mộng. Nhờ cấu tạo địa chất, những nhánh núi phía Nam Trường Sơn vươn xa ra biển Đông bị nước biển phủ kín nên vùng biển Khánh Hòa xuất hiện nhiều đảo lớn nhỏ, tạo thành nhiều đầm, vịnh. Bờ biển Khánh Hòa đa phần là vách đá chiếm 2/3, còn lại là bờ biển cát mịn. Cảnh đẹp vùng biển bán đảo Hòn Gốm là một trong những điển hình. Danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu trên bán đảo Hòn Gốm thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BVHTT ngày 25/3/2005.

Bia, cột mốc di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu)

Mũi Đôi - Hòn Đầu là điểm cực Đông trên đất liền, là 1 trong 4 điểm cực trên đất liền của Việt Nam, gồm: Điểm cực Bắc thuộc xã Lũng Cú, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; điểm cực Nam thuộc mũi Rạch Tàu, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điểm cực Tây thuộc A Pa Chải - Tá Miếu, xã Sín Thầu, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Mũi đôi là hai mũi đá vươn xa nhất của bán đảo Hòn Gốm, là điểm cực Đông trên đất liền của tỉnh Khánh Hòa, cũng là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, mũi xa nhất nằm ở tọa độ khoảng 109O280" kinh độ Đông và 12O390" vĩ độ Bắc. Hòn Đôi là một đảo đá có diện tích khoảng hơn 34 ha nằm cách Mũi đôi khoảng 600m về phía đông. Cảnh sắc nơi đây có môi trường thiên nhiên còn nguyên sơ, trong lành, có chỗ như chưa có dấu chân người. Biển trời một màu xanh ngắt mênh mông bát ngát. Mắt thường có thể nhìn thấy ở độ sâu dưới biển cả chục mét. Bán đảo Hòn Gốm có diện tích 83,5km² với nhiều đỉnh núi. Phía bắc bán đảo là dải cồn cát kéo dài chục cây số, càng về phía nam bán đảo càng mở rộng và cao, các sườn núi nghiêng về phía biển do bờ biển quanh bán đảo cao và khúc khuỷu tạo nên những khối đá, bãi cát lớn nhỏ khác nhau chạy dài tạo nên một chuỗi hình tượng đá rất đặc sắc ôm sát chân biển vô cùng kỳ thú.

Nếu nhìn trên bản đồ hoặc nhìn qua không ảnh cả bán đảo Hòn Gốm như một con rồng dài và Hòn Đầu như hòn ngọc được chiếc miệng rồng (là hai mõm của Mũi Đôi) há ra, ngoạm lấy hòn ngọc. Điều mà chúng ta khâm phục là cha ông ta từ ngàn xưa đã đặt tên cho đảo là Hòn Đầu. Đó phải chăng vì hình tượng của ba khối đá khổng lồ mang hình đầu người và biến hoá một cách sinh động qua mỗi góc nhìn khác nhau mà người xưa đã đặt tên cho địa danh này.

Ánh bình minh đầu tiên trên biển của đất nước Việt Nam tại đảo Tiên Nữ, huyện Trường Sa

Từ xa xưa, khi cha ông của những cư dân cư trú trên bán đảo Hòn Gốm đã đặt tên cho từng mũi đá, doi cát hay những hòn đá những cái tên gắn liền với hình dáng, đặc tính vốn có của thiên nhiên, mang đậm nét văn hóa phi vật thể đặc sắc đầy ý nghĩa còn lưu truyền trong dân gian đến ngày nay. Như mũi Cột Buồm, trông giống một cột buồm nhô cao; mũi Hòn Chồng có những tảng đá chồng chất lên nhau như hòn non bộ; mũi Học Trò trông giống như các cô cậu học trò đang ngồi học; mũi Hòn Dù trông giống như chiếc dù che nắng; mũi Hòn Vung trông giống như chiếc nắp vung của nồi đất; mũi Đá Tàu, giống như mũi một con tàu; Mũi Hòn Tai giống như đầu người có hai tai; mũi Cột buồm, từ xa nhìn vào giống buồm một con thuyền; mũi eo gió, nằm giữa mũi Đôi và Hòn Đôi với luồng gió như không hề nghỉ ngơi; đảo Hòn khô đen có đá toàn màu đen; đảo Hòn Khô trắng có đá toàn màu trắng... và còn rất nhiều tên nữa được đặt theo hình thù và đặc điểm riêng. Bên trong đảo trên những bãi đá còn có hang động là nơi chim yến về làm tổ, chúng thường bay chao liệng trên mặt biển xanh như chào đón du khách ghé thăm đặc sản quý giá, là đặc sản "vàng trắng" của tỉnh Khánh Hòa.

Với vị trí địa lý đặc biệt, Mũi Đôi - Hòn Đôi có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với du lịch khám phá. Chinh phục mũi cực Đông là hành trình gian nan nhưng rất thú vị. Để đến Mũi Đôi - Hòn Đôi, Từ trung tâm TP.Nha Trang đi theo Quốc lộ 1A ra hướng Bắc khoảng 50km đến thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn ninh, rẽ phải về hướng đông khoảng 15km đến thôn Đầm Môn, xã Vạn thạnh, từ cảng đầm Môn đi thuyền ra Mũi Đôi - Hòn Đầu. Làng đảo Đầm Môn ẩn hiện dưới những tán cây dừa, cây cổ thụ cùng hàng chục chiếc ghe thuyền lớn nhỏ, đủ màu sắc ra vào thường xuyên, tạo cảnh sắc muôn màu của làng biển thơ mộng, yên bình tạo cho du khách nhiều xúc cảm khó quên. Nếu có dịp đến nơi Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu), trú lại qua đêm để đón bình minh ló dạng trên biển đông mênh mông mới cảm nhận trọn vẹn cảnh đẹp của địa danh này. Nơi đây, chúng ta có thể nhìn thấy tàu thuyền qua lại trên hải phận quốc tế, được nhiều người yêu thích du lịch khám phá đến tìm hiểu, trải nghiệm.

Du khách trong nước và quốc tế có thể du lịch khám phá danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đôi bằng đường bộ hoặc bằng thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của danh thắng này từ phía biển. Nếu đi đường bộ, du khách sẽ lội suối, băng rừng, dốc cao, vượt triền cát mênh mông, gành đá dọc biển và lách mình qua các cung đường chật hẹp, nhưng khung cảnh biển trời nơi đây ấn tượng rất hấp dẫn du khách. Đến đây, du khách có thể tổ chức dã ngoại, cắm trại qua đêm để háo hức với giây phút đón ánh nắng mặt trời đầu tiên từ điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang