(CAO) Ngày 4/11, 61 đội ghe ngo trong và ngoài TP.Cần Thơ bước vào phần tranh tài trên dòng sông Maspéro (thuộc phường Sóc Trăng), thu hút hàng chục ngàn người dân đến theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà bản sắc miền Tây sông nước.
     
    
        
      
Hàng ngàn người dân đến xem các đội 
đua ghe ngo tranh tài.
Phát biểu tại buổi khai mạc lễ hội đua ghe ngo, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: Trong nỗ lực xây dựng một Cần Thơ văn minh, hiện đại, thành phố đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
Đồng bào Khmer có truyền thống văn hóa phong phú và lâu đời, có nét đặc trưng riêng biệt, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Khmer, như: Các lớp học tiếng và chữ Khmer tại các chùa Phật giáo Nam tông được duy trì đều đặn, đảm bảo ngôn ngữ của đồng bào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các lễ hội đặc trưng của đồng bào Khmer cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống như: sân khấu Dù Kê, Rô Băm, nhạc Ngũ Âm, múa Rom Vong và các nghệ thuật trình diễn dân gian khác được phục dựng và đưa vào biểu diễn trong các lễ hội lớn.

Các đội đua tham gia thi đấu.
Theo Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, tạo sinh khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em của các địa phương trong vùng.
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và năm 2022 tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam”.
Năm nay, giải đua ghe ngo diễn ra vào ngày 4 – 5/11 tại đường đua trên dòng sông Maspéro với sự tham gia của 61 đội nam, nữ trong và ngoài thành phố; trong đó có 13 đội đến từ tỉnh Cà Mau. Các đội tranh tài 2 cự ly (1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ).
Theo Ban Tổ chức, tổng tiền thưởng, cúp, cờ và các vật phẩm lưu niệm tại giải đua ghe ngo năm nay gần 1,5 tỷ đồng. Điểm nhấn đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Cụ thể, đội giành chức vô địch ở nội dung nam và nữ sẽ nhận 200 triệu đồng. Các giải nhì, ba và tư lần lượt nhận 150 triệu đồng, 100 triệu đồng và 80 triệu đồng.

Văn nghệ đêm khai mạc.

Rực rỡ sắc màu trên dòng sông Maspéro.
Trước đó (tối 3/11), dòng sông Maspéro và quảng trường Bạch Đằng (phường Sóc Trăng) rực sáng trong lễ khai mạc Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhấn mạnh lễ hội không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, còn thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của cộng đồng các dân tộc. Lễ hội là dịp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào, quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong vị thế mới sau khi hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang.
Theo ông Tuyên, tới hết tháng 10, thành phố đã đón 10 triệu lượt khách du lịch. Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm nay là bước tiến mới trong việc kết hợp văn hóa với xúc tiến du lịch, mở rộng không gian lễ hội, nâng tầm quy mô tổ chức. Đến với lễ hội, người dân và du khách được hòa mình trong không khí sôi nổi của đường đua ghe ngo, thưởng thức món cốm dẹp từ những bông lúa nếp ngon nhất vùng đồng bằng, để cảm nhận sâu sắc sức sống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm nay rực rỡ sắc màu với nghi thức thả đèn nước (Lôi Protip) và trình diễn ghe cà hâu truyền thống của đồng bào Khmer. Dòng sông Maspéro - “trái tim” của lễ hội bừng sáng trong đêm khai hội với hàng chục Protip và ghe cà hâu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhiều màu sắc xuống mặt nước…