TP.HCM:

Nữ hiệu trưởng dốc ngược đầu bé gái, dọa ném ra cửa sổ

Thứ Sáu, 17/02/2017 15:25

|

(CAO) Sự việc xảy ra tại lớp mầm non Apollo nằm trên địa bàn Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Người có hành động phản cảm là nữ hiệu trưởng của cơ sở này.

Ngày 15-2, mẹ của bé gái 22 tháng tuổi (nạn nhân) phát hiện con mình bị cô giáo xốc ngược, dọa đưa ra ngoài cửa sổ nên bức xúc và đưa lên mạng xã hội.

Cư dân mạng cho rằng, hành vi trên của một giáo viên là không thể chấp nhận, phản giáo dục, nguy hiểm cho trẻ nhỏ và vô cùng phản cảm. Thời điểm xảy ra có nhiều giáo viên khác đang ngồi cho các em ăn trưa.

Sau khi sự việc vỡ lở, cô giáo có hành động trên đã chủ động gọi điện cho mẹ của nạn nhân xin lỗi và nói rằng đây là việc đùa giỡn hằng ngày.

“Mọi việc mẹ Mon không muốn nói nữa, mệt lắm rồi”, mẹ nạn nhân chia sẻ trên trang cá nhân.

Bình luận (1)

Tôi nghĩ rằng việc làm của cô hiệu trưởng này,nếu đúng là sự thật thì phải" đuổi" gấp ra khỏi ngành giáo dục Vĩnh viễn và thu lại tất cả các giấy tờ bằng cấp của cô giáo " phản giáo dục" này và có hình thức phạt áp dụng kèm theo./. Bùi Tá Vinh. Quảng Ngãi

Bùi tá Vinh - Thứ Sáu, 17/02/2017, 19:19 Trả lời | Thích
Lên đầu trang