Nước lũ lên nhanh gây ngập nhiều vùng ở Quảng Ngãi

Chủ Nhật, 09/12/2018 16:06

|

(CAO) Ngày 9-12, theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến lũ các sông lên nhanh gây ngập nhiều nhà dân, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên từ đêm 8-12 đến sáng 9-12, tại vùng núi Quảng Ngãi đã có mưa to. Lượng mưa đo được tại huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà phổ biến từ 50 - 100mm. Riêng tại huyện Ba Tơ lượng mưa lên đến 274mm, Minh Long 285mm...

Mưa lớn tại các huyện miền núi khiến lũ trên sông Vệ và sông Phước Giang lên nhanh gây ngập nhiều nhà dân ven sông, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Mưa lớn khiến một số tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ tại huyện Minh Long.

Tại huyện Nghĩa Hành, các xã Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Đức và thị trấn Chợ Chùa, nước lũ đã gây ngập úng một số khu vực dân cư trũng, thấp với mức ngập trung bình từ 10 - 30cm.

Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị nước lũ chia cắt.

Ông Nguyễn Tấn Tài (xã Hành Dũng), cho biết, nước lũ bắt đầu lên lúc 4h sáng khiến nhiều người dân khá bất ngờ. “Ở đồng bằng mưa nhỏ nên không ngờ có lũ, sáng ra thấy nước ngập trắng hết mới biết là đêm qua trên núi mưa to”, ông Tài cho biết.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, các ngành liên quan, địa phương đang bám tình hình mưa lũ để đưa ra những chỉ đạo, cảnh báo kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Dự báo chiều tối ngày 9-12, lũ trên các sông Trà Câu và sông Vệ có khả năng lên mức báo động 2 (BĐ2)- trên BĐ 2. Sông Trà Khúc và sông Trà Bồng ở mức dưới BĐ 1.

Bình luận (0)

Lên đầu trang