Phường Thới An, Quận 12: Xử lý nhiều vụ dán, vẽ quảng cáo trái phép

Thứ Hai, 11/03/2024 15:54  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, Ban chỉ đạo 138 phường Thới An, Quận 12 đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định (quảng cáo bẩn) với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng... Từ lúc ra quân đến nay, Công an phường (CAP) Thới An đã phát hiện và xử lý 03 vụ dán quảng cáo trái phép...

Điển hình, ngày 02/3/2024, Tổ tuần tra CAP.Thới An phát hiện hai thanh niên đang treo quảng cáo trái phép trên các cây cột điện trên tuyến Trần Thị Cờ nên đưa về trụ sở xử lý và buộc khắc phục hậu quả.

Tiếp đó, rạng sáng 07/3/2024, Tổ Dân phòng tự quản thuộc KDC Phú Nhuận phối hợp với lực lượng tuần tra CAP.Thới An đã phát hiện đối tượng T.N.K (41 tuổi, ngụ H.Thạch Thành, Thanh Hóa) có hành vi dán quảng cáo sai quy định cùng tang vật là hơn 500 tờ dán có nội dung “Rút hầm cầu” nên xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả.

Hai đối tượng đang thực hiện hành vi dán quảng cáo trái phép tại khu vực công cộng.
Tổ dân phòng tự quản bàn giao đối tượng vi phạm cho Công an phường Thới An, Quận 12

Sau đó, khoảng 03 giờ sáng 09/3/2024, Tổ Dân phòng tự quản thuộc KDC Phú Nhuận ở KP1, phối hợp với lực lượng tuần tra CAP chủ trì đã phát hiện 02 đối tượng là C.K.H (31 tuổi) và C.H.T (29 tuổi, cùng ngụ Ba Vì, TP.Hà Nội) đang thực hiện hành vi dán quảng cáo sai quy định, cùng tang vật là 1 xô hồ dán, cọ lăn, gần 100 tờ giấy khổ A4 in nội dung quảng cáo “Cho vay tiền góp”.

Tang vật vi phạm bị cơ quan công an tạm giữ.
Đối tượng vi phạm bị buộc phải cạo xoá quảng cáo bẩn để khôi phục hiện trạng.

CAP.Thới An khuyến cáo, người dân có nhu cầu quảng cáo cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, đồng thời cần tích cực hưởng ứng, chung tay cùng Công an, chính quyền, đoàn thể các cấp tham gia các đợt ra quân tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng để góp phần giám sát, ngăn chặn, không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định tại những nơi đã được làm sạch. Đề nghị nhân dân cung cấp cho CAP thông tin để có biện pháp kịp thời xử lý các đối tượng có liên quan thực hiện hành vi quảng cáo sai quy định, kiên quyết không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Theo quy định, hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định sẽ bị xử phạt: Phạt tiền từ 1 triệu – 2 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm; trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi (Nghị định 38/2021/NĐ-CP), buộc tẩy, xóa, phục hồi hiện trạng, mỹ quan như ban đầu. Riêng hành vi cho vay lãi nặng (theo kiểu “tín dụng đen”) từ việc dán quảng cáo trên tường, cột điện... là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mức phạt cao nhất cho hành vi này có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 3 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang