Quyết liệt ngăn chặn nạn mua bán người ở biên giới Tây Nam

Thứ Năm, 26/09/2024 09:45

|

(CATP) Thời gian qua, Công an, Biên phòng các tỉnh biên giới phía Nam đã tổ chức nhiều đợt tiếp nhận số lượng lớn công dân Việt Nam lao động trái phép do các cấp chính quyền Vương quốc Campuchia bàn giao. Hầu hết những người này đều bị các băng nhóm buôn người giăng bẫy "việc nhẹ lương cao", đồng thời dùng một số thủ đoạn mới để lừa bán cho các tổ chức, băng nhóm hoạt động tội phạm ở nước ngoài.

"Bóc gỡ" nhiều đường dây mua bán người xuyên biên giới

Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã "bóc gỡ" nhiều đường dây mua bán người (MBN) xuyên biên giới, từ đó nhiều nạn nhân được giải cứu kịp thời, không rơi vào "vòng xoáy" của các đối tượng MBN ở bên kia biên giới. Vụ việc mới nhất, tháng 7/2024, một chuyên án đã được lực lượng của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP) BĐBP Tây Ninh phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh triển khai thành công, chặn đứng đường dây MBN từ Việt Nam sang Campuchia qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó, 2 đối tượng MBN xuyên quốc gia bị bắt giữ và kịp thời giải cứu thành công những nạn nhân liên quan đến đường dây này, đưa về nước an toàn.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và rà soát, sàng lọc người Việt Nam từ số lao động bất hợp pháp ở Campuchia do các lực lượng chức năng Campuchia trao trả về nước, Phòng PCMT và TP BĐBP Tây Ninh đã xác định 2 trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm MBN.

Quá trình tìm hiểu và khai thác thông tin từ các nạn nhân, lực lượng Biên phòng xác định, trong số công dân được trao trả này có Phạm Thị Kim Anh (21 tuổi, trú tại TP.Long Khánh, Đồng Nai), là một nhân tố quan trọng trong hoạt động của đường dây MBN xuyên quốc gia.

Cảnh sát Campuchia đưa những công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động đến cửa khẩu

Đại tá Trương Công Số, Trưởng Phòng PCMT và TP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, từ những thông tin ban đầu thu thập, kết hợp thông tin lực lượng Biên phòng nắm được trước đó về hoạt động của các đường dây MBN từ Việt Nam sang Campuchia, đơn vị đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập chuyên án; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng có liên quan ở ngoại biên để triệt phá. Đặc biệt, trong suốt quá trình đấu tranh chuyên án phải bảo đảm an toàn, đúng pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc đối ngoại. Qua đấu tranh, Phạm Thị Kim Anh khai nhận đã cùng với một số đối tượng người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia tạo các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Telegram) để thực hiện tuyển dụng lao động người Việt Nam sang TP Bavet, tỉnh SvayRieng (Campuchia) làm việc với mức lương từ 1.000 - 2.000 USD/tháng. Khi những lao động người Việt Nam dính bẫy "việc nhẹ lương cao", đường dây MBN này tìm cách bán nạn nhân cho các công ty cờ bạc, lừa đảo ở Campuchia với giá từ 100-500 USD/nạn nhân. Sau khi bị bán, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, tình dục, bị tra tấn, nhục hình. Nhiều nạn nhân không chịu nổi đã liên hệ gia đình chuyển tiền chuộc người.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh, ngay sau khi xác định dấu hiệu tội phạm, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Kim Anh, đồng thời khởi tố vụ án để điều tra. Xác định vẫn còn một số đối tượng và nạn nhân đang kẹt lại ở Campuchia, thông qua chương trình phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng BĐBP Tây Ninh và lực lượng vũ trang 3 tỉnh tiếp giáp biên giới thuộc Campuchia đã ký kết, Ban chuyên án đã đề nghị các lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ truy xét, truy tìm.

Hoàn tất thủ tục để các công dân bị cưỡng bức lao động nhanh chóng được trở về quê
Một nạn nhân bị cưỡng bức lao động ở Campuchia được cơ quan chức năng đưa về Việt Nam

Ngay khi xác định nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, trong đó có nạn nhân H.T.M.L (16 tuổi, trú tại P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang bị giam giữ, cưỡng bức lao động tại một tòa nhà nằm trong khu Venus thuộc TP Bavet, tỉnh SvayRieng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã đề nghị lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh SvayRieng hỗ trợ giải cứu thành công.

Cũng theo Đại tá Trương Công Số, từ những thông tin do nạn nhân cung cấp, các trinh sát Đội Đặc nhiệm Biên phòng nhanh chóng xác minh và xác định Đới Thị Y.L (17 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) đang ở Campuchia là người đã dụ dỗ và bán nhiều cô gái Việt Nam dưới 17 tuổi sang các công ty cờ bạc, lừa đảo. Với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng Campuchia, Y.L bị bắt giữ và bàn giao cho Ban chuyên án để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Y.L đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trở về từ "địa ngục trần gian", nạn nhân H.T.M.L (16 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) kể, L. bị đường dây này dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia làm việc, sau đó bị bán vào một công ty game bài.

Có rất nhiều cô gái dưới 17 tuổi như L. đã bị những đối tượng quản lý ở đây xâm hại, cưỡng bức tình dục, cưỡng bức lao động nhưng không ai dám phản kháng do bị tra tấn, nhục hình. Khi được giải cứu về nhà L. mới dám tin mình được sống.

Đới Thị Y.L
Phạm Thị Kim Anh

Hoạt động mua bán người qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tình trạng MBN vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm MBN đang có xu hướng gia tăng, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm này thể hiện dưới nhiều vỏ bọc như cho, hiến tạng; xuất khẩu lao động, di cư hợp pháp hoặc bất hợp pháp; ra nước ngoài lao động làm thuê, du lịch..

Các băng nhóm buôn người có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng môi giới, dẫn dắt, hình thành các đường dây phạm tội liên tỉnh, xuyên quốc gia. Nạn nhân mà bọn MBN nhắm tới phần lớn là những thanh thiếu niên ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, thiếu hiểu biết pháp luật; các bé gái ở tuổi mới lớn chưa có nhiều kinh nghiệm sống... Nếu như trước đây, các đối tượng tiếp cận, làm quen với nạn nhân theo hình thức trực tiếp gặp mặt thì hiện nay đã chuyển qua sử dụng các trang mạng xã hội để dụ dỗ. Sau khi con mồi "mắc bẫy", chúng khống chế, buộc phải lao động nặng nhọc tại các sòng bạc, hoạt động mại dâm, bán nội tạng, đẻ thuê hoặc bán sang nước thứ 3. Nhiều nạn nhân không chịu được bóc lột, hành hạ, đánh đập, chúng bắt gọi điện về cho gia đình tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước.

Ở khu vực phía Nam, hoạt động MBN đưa ra nước ngoài diễn ra nhiều ở các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh. Do đó, Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc phòng, chống MBN cũng như cần cẩn trọng hơn trong việc tìm hiểu thông tin trước khi tham gia vào thị trường lao động quốc tế. Theo ông Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động (Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh), để không trở thành nạn nhân của những đường dây MBN, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, nhất là những đơn vị, doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động thông qua các website của Sở hoặc Bộ LĐTB&XH. Người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động nên trực tiếp đến các trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh để được hướng dẫn.

Theo ông Trương Nhật Quang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, trong thời gian tới, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn phức tạp, do đó cần tiếp tục phát huy, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các giải pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm MBN nói riêng. Cùng với đó, quan tâm củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả về phòng, chống tội phạm; tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần triệt tiêu các điều kiện để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 98 vụ án MBN, 234 đối tượng liên quan đến hành vi MBN. Số vụ MBN được phát hiện, khởi tố mới tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tại tỉnh Tây Ninh, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã phát hiện và khởi tố 3 vụ với 12 đối tượng và giải cứu 24 nạn nhân, đang thụ lý điều tra một số vụ án MBN và MBN dưới 16 tuổi. Thời gian tới, dự báo diễn biến tình hình tội phạm MBN tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là trên tuyến biên giới chung với Campuchia. Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên chỉ đạo các đơn vị BĐBP triển khai đồng bộ các biện pháp để đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn và phòng ngừa. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là địa phương vùng biên giới cũng như lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước láng giềng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm MBN qua biên giới. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, bóc gỡ các đường dây MBN, kịp thời xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các đồn, trạm, đơn vị Biên phòng phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm MBN.

Bình luận (0)

Lên đầu trang