Rắn độc chui vào nhà cắn cháu bé 2 tuổi bị hoại tử bàn chân

Chủ Nhật, 25/08/2019 18:39

|

(CAO) Ngày 25-8, bà Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết có một cháu bé trên địa bàn xã bị rắn độc cắn khiến chân bị hoại tử, đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Cháu L. đang được điều trị tại bệnh viện

Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ tối 12-8, cháu Phan Thị Thùy L. (SN 2017, trú thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn) đang ngồi chơi trên ghế sofa ở trong nhà thì bị một con rắn cắn vào mắt cá chân.

Thấy cháu bỗng nhiên khóc thét, người thân chạy vào kiểm tra nhưng chỉ thấy một vài vết xước nhẹ nên không nghĩ rằng đó là rắn cắn. Tối đó, cháu L. thường xuyên bị giật mình dậy khóc, khó ngủ.

Bàn chân cháu L. đang dần hoại tử vì bị rắn độc cắn

Sáng hôm sau, gia đình thức dậy thấy chân của cháu L. bị thâm tím nên người nhà đã đưa đến cơ sở y tế kiểm tra. Tiếp đó, gia đình chuyển cháu lên bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị rắn cắn và tình trạng rất nguy hiểm vì vết thương đang dần hoại tử nên phải chuyển ra Hà Nội để chữa trị ngay. Cùng thời điểm trên, người nhà cháu L. kiểm tra trong nhà và bắt được một con rắn độc khá lớn đang trú ngụ dưới bộ bàn ghế sofa.

Con rắn bị bắt khi đang trú ngụ dưới ghế sofa

Theo bà Lê Thị Quyết (bà nội cháu L.), hiện sức khỏe của cháu đang dần ổn định. Dự kiến ngày 26-8, các bác sĩ sẽ phẩu thuật để điều trị dứt điểm vết thương do rắn cắn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang