Sài Gòn ngập nặng sau cơn mưa lớn

Thứ Bảy, 31/10/2020 19:14

|

(CAO) Sau trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ chiều 31-10, khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM "chìm" trong "biển" nước.

Từ cuối giờ chiều 31-10, trận mưa như trút nước xuống khắp các quận, huyện TPHCM. Chỉ sau vài chục phút, nhiều tuyến đường, khu vực "chìm sâu" trong nước khiến giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện giao thông chết máy.

Tại đường dẫn Bến Vân Đồn (phía dưới chân cầu Khánh Hội, P.12, Q.4), mưa lớn kết hợp triều cường khiến mực nước dâng cao. Đồng thời, nhiều tuyến đường trên địa bàn Q.4 cũng "chìm" trong nước sau gần 1 tiếng xuất hiện mưa lớn.

Tại giao lộ Nguyễn Công Trứ - Calmette (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) nước ngập quá nửa bánh xe khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường trên Q.1 như: Trần Đình Xu (P.Cầu Kho), Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh), Nguyễn Văn Cừ (P.Cầu Kho),... cũng ngập nặng làm nhiều phương tiện giao thông chết máy, người dân phải dẫn bộ.

Chỉ sau hơn 1 giờ mưa lớn, đường Trần Đình Xu (P.Cầu Kho, Q.1) ngập gần nửa bánh xe.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, tối nay TPHCM xuất hiện mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, trong cơn dông có thể xảy ra tình trạng gió giật mạnh, lốc và sét, rất nguy hiểm. Đến thời điểm này, mưa vẫn nặng hạt nên việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Tình trạng ngập nặng sau cơn mưa đã không còn quá xa lạ với người dân TPHCM. Tại những nơi có hệ thống thoát nước nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu thoát nước nhanh nên khi gặp mưa lớn là rất dễ bị "hô biến" thành "sông".

Điều đáng nói, mặc dù thời gian qua TP đã  nỗ  lực tập trung xây dựng, triển khai nhiều dự án chống ngập nhưng tài trạng "tái" ngập sau mỗi trận mưa lớn vẫn diễn ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân mà còn gây thiệt hại về tài sản, thậm chí tính mạng của bà con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang