Say rượu, cô gái uống nhầm thuốc diệt muỗi suýt chết

Thứ Năm, 13/08/2015 16:59  | Kim Phát

|

(CAO) Sau khi uống thuốc diệt muỗi, cô gái rơi vào tình trạng hôn mê và được người bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 13-8, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho nạn nhân Trần Thị Thanh T. (SN 1993, ngụ quận 8, TP.HCM) do bị ngộ độc thuốc diệt muỗi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-8, T. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê do bị ngộ độc thuốc diệt muỗi rất nặng sau 12 tiếng uống nhầm thuốc diệt muỗi.

Bạn chị T. cho biết, do chị T. say rượu nên về nhà mở nắp chai thuốc diệt muỗi uống. Sau khi phát hiện chị T. bị hôn mê, bạn chị T. đã gọi xe đưa chị đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, hầu như mỗi ngày bệnh viện Chợ Rẫy đều tiếp nhận các trường hợp bị ngộ độc hóa chất do tự ý hoặc sơ ý. Phổ biến nhất trong các trường hợp tự ý là uống thuốc diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc tẩy rửa bồn cầu, axit đậm đặc…

Ngoài ra, nhiều trường hợp bị ngộ độc sơ ý do hít phải mùi sơn (đối với phụ nữ mang thai), ngộ độc phấn hoa, ngộ độc thuốc nhuộm tóc, nước sơn móng tay,…

Bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngoài ra một số trường hợp tự tử bằng những hóa chất “độc, lạ” cũng được ghi nhận.

Trước đó, ngày 5-8, ông Lê Mạnh C. (SN 1967) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu do ông C. tự tử bằng cách uống thuốc diệt ve chó. Hay như trường hợp của chị Trần Thị Thanh H. (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) cũng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu do uống axit và bị phỏng đường tiêu hóa 54% vào ngày 5-8.

Bình luận (0)

Lên đầu trang