Một người tu hành đánh bạc cùng 3 phụ nữ trong lúc dịch bệnh phức tạp

Thứ Hai, 30/08/2021 18:41  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an tại Quảng Ngãi phát hiện một người tu hành đánh bài ăn tiền cùng 3 phụ nữ tại một nhà người dân.

Ngày 30-8, Công an xã Hành Trung (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho biết, đang xử lý vụ việc nhóm đối tượng có hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, Công an xã Hành Trung trong quá trình tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà bà N.T.X.B. (SN 1958; ngụ thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung).

Các đối tượng tụ tập trong mùa dịch để đánh bạc ăn tiền.

Tang vật gồm 610 nghìn đồng trên sòng bạc, gần 3 triệu đồng trên người các đối tượng, 4 điện thoại di động và 1 bộ bài 52 lá đã qua sử dụng.

Tổ công tác lập biên bản phạm đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc: Đặng Tấn H. (pháp danh Thích Đ.Q.; SN 1986, ngụ thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi); chủ nhà N.T.X.B. (SN 1958); N.T.D. (SN 1976) và P.T.X.S. (SN 1961; cùng ngụ thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung).

4 đối tượng còn vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh khi tụ tập đánh bạc trong thời gian cả tỉnh đang thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28-8-2021 của UBND tỉnh quy định về thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (áp dụng Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ tùy vào địa bàn các địa phương).

Riêng cá nhân ông Đặng Tấn H. là nhà tu hành nhưng lại tham gia đánh bạc, vi phạm pháp luật. Ông H. hoạt động tôn giáo tại chùa P.H nhưng chưa được cấp có thẩm quyền thuyên chuyển, bổ nhiệm theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang