Những chuyến xe yêu thương của CSHS Công an Lâm Đồng gửi đến bà con vùng dịch

Thứ Hai, 30/08/2021 16:31

|

(CAO) Đây là tấm lòng sẻ chia, chung sức, chung lòng của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng với đồng nghiệp các tỉnh bạn để cùng hỗ trợ, chia sẻ đến nhân dân, vượt qua đại dịch.

Song song với nhiệm vụ tăng cường các hoạt động, kỷ luật, chung tay với các lực lượng chức năng khác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tình hình ANTT địa phương; thực hiện chỉ đạo, phát động của lãnh đạo Phòng CSHS Công an Lâm Đồng và lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt, CBCS thuộc lực lượng CSHS cấp Phòng và Đội của Công an tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt đã vận động, đóng góp tinh thần, vật chất, gửi 42 tấn rau củ quả tặng các đơn vị bạn tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, chia sẻ đến nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Đại diện lãnh đạo, CBCS Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với thành quả của mình là những chuyến xe đong đầy yêu thương, với 17 tấn rau củ quả hỗ trợ đồng nghiệp các đơn vị bạn: TPHCM, tỉnh Đồng Nai để tặng nhân dân vùng dịch

Dịch Covid-19, nhất là biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước, có nơi rất nghiêm trọng, nhất là tại TPHCM và một số địa phương phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư về đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi đại dịch Covid-19, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”; bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo, giữ vững tình hình ANTT địa phương; tham gia phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng khác trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo các yêu cầu về lương thực, thực phẩm, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đã phát động các Chi bộ, Chi đoàn trực thuộc cùng CBCS trong đơn vị hỗ trợ rau củ quả đến người dân và CBCS Phòng CSHS Công an TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Các anh bố trí xe, cẩn thận xếp các bao tải hàng hoá rau củ quả đưa đi tặng Công an các tỉnh, thành bạn

Ngay sau đó, mỗi Chi bộ trực thuộc Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đã tổ chức, phát động, kêu gọi CBCS phát huy tinh thần tương thân, tương ái, mỗi người một tay chung sức, chung lòng ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi thu mua rau củ quả ở các vườn của người dân, Công an đem đến những điểm tập kết để chờ xếp lên những chuyến xe gửi tặng các tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19

Sáng 28/8/2021, những chuyến xe gửi gắm, đong đầy yêu thương của tập thể Phòng CSHS Công an Lâm Đồng chở 17 tấn rau củ quả (gồm đủ các loại như: cà tím, bắp cải, cải dưa, bí đỏ, su su, chuối, củ cải, cà rốt, cà chua, rau tần ô, rau bó xôi…) đã lăn bánh đến tỉnh Đồng Nai và TPHCM - những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Mỗi địa bàn 8,5 tấn rau củ quả.

Phòng CSHS Công an hai địa phương trên đã tiếp nhận, phân phối đến tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bốc vác hàng lên xe

Đại tá Phạm Hồng Tuấn và Thượng tá Hồ Hải Dương - Trưởng và Phó trưởng phòng CSHS Công an Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động CBCS đơn vị phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Đảng ủy, Ban chỉ huy, CBCS Phòng CSHS Công an Lâm Đồng tiếp tục phát động, ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất, sẽ có thêm những chuyến xe đong đầy yêu thương đi các tỉnh hoặc quyên góp ủng hộ vật chất qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tá Phan Nhật Vũ và Đại uý Từ Đức Tú - Chỉ huy Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt vận động bạn bè, người thân và CBCS trong toàn Đội quyên góp được 25 tấn rau củ quả tặng lực lượng hình sự Công an các TP.Thủ Đức (TPHCM), Biên Hoà, Dĩ An (Bình Dương), Vũng Tàu để trao tặng đến nhân dân, chung tay chống dịch Covid-19 

Trước đó, trong tháng 8/2021, thực hịện chỉ đạo cuộc vận động san sẻ yêu thương, "hướng về vùng dịch" của Ban lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt đã chủ động vận động, quyên góp được 4 đợt, tổng cộng 25 tấn rau củ quả các loại và được mạnh thường quân hỗ trợ các chuyến xe nghĩa tình yêu thương, trao đến lực lượng Hình sự Công an các đơn vị bạn, gồm: TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) 7 tấn, Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) khoảng gần 10 tấn và TP.Thủ Đức (TPHCM) và TP.Vũng Tàu, để các lực lượng hỗ trợ, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và trong đơn vị.

Những bao rau củ quả được tập kết ở từng điểm cho thuận tiện, sau đó được xe tải nhỏ chở đến tập trung ở xe tải lớn để vận chuyển đi tặng người dân vùng dịch

Được biết, nguồn kinh phí là do các CBCS Phòng CSHS Công an Lâm Đồng và Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt vận động từ bạn bè, người thân, các nhà hảo tâm, đóng góp một phần lương tháng rồi cùng nhau đi tìm mua lương thực hỗ trợ nhà nông và được một số hộ gia đình nông dân tặng thêm rau củ quả, hướng dẫn đóng thùng, đóng gói để bảo quản đường xa.

Đây là tấm lòng sẻ chia, chung sức, chung lòng của lực lượng Hình sự Công an Lâm Đồng với đồng nghiệp các tỉnh bạn để cùng hỗ trợ, chia sẻ đến nhân dân, vượt qua đại dịch.

 
CBCS thu hái rau củ quả, đóng gói, vận chuyển lên xe gửi đến bà con vùng dịch

Bình luận (0)

Lên đầu trang