Bộ Công an khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TPHCM

Thứ Hai, 30/08/2021 12:15  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng nay (30-8), Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM) phục vụ việc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tham dự lễ khánh thành có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an phía Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; đại diện lãnh đạo một số Bộ ban ngành; Ban Giám đốc và tập thể cán bộ y tế thuộc Bệnh viện dã chiến Phước Lộc…

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Y tế, Bộ Công an đã tóm tắt tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết định xây dựng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc

Tiếp đó, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố các quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Phước Lộc; quyết định về việc điều động, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ tham gia điều hành, vận hành bệnh viện. Theo đó, Đại tá Tiền Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4 Bộ Công an được giao làm Giám đốc Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tại lễ khánh thành. Ảnh: Phương Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, đặc biệt là giai đoạn bùng phát phức tạp tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Công an đã có nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt; đóng góp tích cực, hiệu quả đối với công tác phòng chống dịch tại những điểm nóng.

Đặc biệt, với việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị, mà tiêu biểu là Bệnh viện dã chiến Phước Lộc trong thời gian ngắn kỷ lục (chỉ 7 ngày), cho thấy lực lượng Công an nhân dân đã nêu cao tinh thần xung kích, luôn đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó, cam go...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm, thời gian qua, trên tuyến đầu phòng chống dịch, lực lượng công an đã có hơn 2.000 CBCS bị nhiễm Covid-19, hơn 10 CBCS hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia hỗ trợ, xây dựng bệnh viện.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể

Bộ Y tế và một số đơn vị đã có những phần quà tặng bệnh viện cũng như đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, thay mặt Ban Giám đốc CATP trao quà tặng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tặng quà cho Bệnh viện dã chiến Phước Lộc
Đại diện các đơn vị tặng quà, trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến Phước Lộc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao Bộ Công an nhanh chóng, kịp thời xây dựng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc chỉ trong thời gian ngắn, góp phần vào điều trị các ca bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta đã và đang làm tất cả để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Hôm nay, thêm một bệnh viện, thêm một hy vọng, thêm niềm tin, giữ lại rất nhiều cuộc sống cho người dân. Có thể nói rằng đây là một minh chứng của sự hiệp đồng tác chiến, không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang, dân sự, mà là cuộc chiến chung, tất cả để chiến thắng đại dịch”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Phước Lộc cố gắng phấn đấu làm sao để ở bệnh viện này không có ca tử vong, tất cả bệnh nhân vào đây đều được cứu chữa kịp thời. Để làm được điều này, không chỉ một mình bệnh viện mà cần sự phối hợp với tuyến trên và tuyến dưới nhịp nhàng. Cố gắng hết sức, giữ nghiêm cách ly, người với người, nhà với nhà. Nhà nước, các cấp chính quyền, tất cả cùng nhau cố gắng làm tốt nhất, để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan bệnh viện

Được biết, Bệnh viện dã chiến Phước Lộc là bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Bộ Công an xây dựng tại phía Nam. Đây là công trình cấp bách nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch, được Bộ Công an đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Bệnh viện có quy mô hơn 300 giường bệnh, được xây dựng từ việc sửa chữa mặt bằng 2 phân xưởng của Xí nghiệp X30 (Bộ Công an).

 Bên trong Bệnh viện dã chiến Phước Lộc

Bình luận (0)

Lên đầu trang