CSGT bắt hơn 1,5 tấn mỡ, da lợn "ớn lạnh" từ Bắc đưa vào Nam

Thứ Năm, 13/09/2018 15:16  | Hoàng Quân

|

(CAO) Qua kiếm tra các xe tải từ Hà Nội vào Đà Nẵng và TP.HCM, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 1,5 tấn mỡ lợn, da lợn không có giấy tờ hợp pháp. Đặc biệt số mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối, được vận chuyển từ Hà Nội để đưa vào TPHCM tiêu thụ.

Lúc 2 giờ ngày 13-9, tại km309 QL1A (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa), dừng xe ô tô tải BS: 66C- 061.77 do Lê Văn Tiên (SN 1973, ngụ xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển, hướng Bắc - Nam.

Mỡ lợn hôi thối trên đường vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 900kg da lợn (da heo), không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe Lê Văn Tiên khai nhận chở thuê hàng từ Hà Nội đi Đà Nẵng.

Tiếp đó, lúc 19 giờ 40 ngày 12-9, làm nhiệm vụ km309 QL1A (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), CSGT kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính giao thông đối với anh Đậu Văn Đông (SN 1984, ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) là lái xe ô tô tải BS: 49C-124.21.

Da lợn trên đường vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 630kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe khai nhận chở hàng từ Hà Nội đi TP.HCM tiêu thụ.

Lực lượng CSGT Trạm Quảng Xương đã lập biên bản và bàn giao vụ việc, tang vật và phương tiện đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang