Dược phẩm Tâm Bình kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ Năm, 10/12/2020 11:31

|

(CAO) Ngày 12-12 tới, Công ty Dược phẩm Tâm Bình sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Công ty được thành lập ngày 13-12-2010 do Tổng giám đốc, Dược sĩ Lê Thị Bình sáng lập.

Nhìn lại chặng đường đã qua tuy không dài nhưng Tâm Bình đã khẳng định được uy tín trên thị trường dược phẩm Việt Nam với các sản phẩm bào chế hoàn toàn từ thảo dược như: Viên khớp Tâm Bình, Viên gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Thấp diệu nang Tâm Bình và Viên tiêu hóa Tâm Bình…

Công ty có trụ sở tại 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội với gần 200 nhân viên, 350 đại lý phân phối tại 63 tỉnh, thành và hàng chục nghìn nhà thuốc có bán các sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình. Nhà máy Tâm Bình được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại, đạt chuẩn quốc tế GMP, có tổng diện tích hơn 8.200 m2 tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Công ty có vùng chuyên canh chuyên cung cấp dược liệu cho nhà máy vì vậy luôn đảm bảo nguồn dược liệu chất lượng.

Nhà máy của Công ty Dược phẩm Tâm Bình

Các sản phẩm của Tâm Bình luôn đảm bảo 4 yếu tố quan trọng: chất lượng, hiệu quả, an toàn và giá thành hợp lý. Vì vậy công ty đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín như: 2 lần đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, 7 năm liên tiếp được bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích (2012-2018), giải thưởng “Tin và dùng”; Chứng nhận Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng… Đặc biệt, sản phẩm Viên khớp Tâm Bình nằm trong Top 20 Sản phẩm Vàng Việt Nam và 2 lần đạt Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”…

Luôn xác định phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, những năm qua, Tâm Bình đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp mọi miền Tổ quốc. Tặng quà cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, đồng bào bão lụt… Tham gia chương trình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Công ty đã tài trợ 600 triệu đồng xây dựng cây cầu mang tên “cầu Tâm Bình” tại bản Chiềng (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) – nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ...

Nhắc đến Tâm Bình không thể không nói đến người sáng lập, đó là dược sỹ Lê Thị Bình. Truyền thống gia đình có nghề thuốc lâu đời, vốn kiến thức được tích lũy từ trường Đại học Dược Hà Nội và 13 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty dược trong và ngoài nước đã tạo nên nền tảng vững chắc để dược sĩ Lê Thị Bình xây dựng thành công thương hiệu dược phẩm Tâm Bình với câu slogan đi vào lòng người “Tâm Bình – Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”.

Tổng giám đốc, dược sĩ Lê Thị Bình

Chị đã tìm tòi, nghiên cứu, khai thác những bài thuốc Y học cổ truyền kết hợp với phương pháp bào chế hiện đại cùng sự trợ giúp của các nhà khoa học để đưa ra thị trường sản phẩm có chất lượng, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo người dân tin dùng.

Ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển công ty và cống hiến cho xã hội, Tổng giám đốc, Dược sĩ Lê Thị Bình đã 5 lần được trao tặng cúp Bông Hồng Vàng tôn vinh những nữ doanh nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho cộng đồng; 3 lần được trao Cúp Thánh Gióng tôn vinh 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, 2 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì thành tích trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Bình luận (0)

Lên đầu trang