Ghi nhận nguồn lây mới, Sở Y tế TPHCM phát công văn hỏa tốc

Thứ Tư, 25/03/2020 19:02  | Ngô Đồng

|

(CAO) Chiều 25/3, Sở Y tế TPHCM ghi nhận thêm nguồn lây từ những người đi đám tang tại một gia đình có Việt kiều về nước ngày 10/3 bị nhiễm COVID-19.

Ca bệnh này khiến nhiều nhân viên y tế ở Bệnh viện huyện Bình Chánh và cộng đồng dân cư xung quanh phải cách ly.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản hỏa tốc gửi đến các bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, Trung tâm y tế quận huyện, Phòng Y tế quận huyện, các phòng khám, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình,... về việc tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân viên y tế trong 15 ngày tới.

Tổ chức xử lý môi trường nơi ở của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19

Theo Sở Y tế TPHCM, bệnh đã lây lan trong cộng đồng vời nguy cơ rất đáng lo ngại. Nhằm đảm bảo phòng chống nghiêm ngặt, không để lây lan dịch bệnh ngay trong cơ sở y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chấp hành quy định không tập hợp đông người.

Cụ thể, nhân viên y tế và người sống cùng nơi cư trú tuyệt đối không tham dự các sự kiện tập trung đông người như: đám cưới, đám tang, tiệc ăn uống ở nhà hàng, quán ăn,... và hạn chế đến những nơi công cộng, nếu có thì không quá 3 người và giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng hộ khác.

Không ra ngoài nếu không có việc gì cấp bách, cần thiết (đi làm, mua thực phẩm, thuốc men,...), nếu phải ra ngoài thì áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân nêu trên.

Thường xuyên kiểm tra lại kế hoạch phòng chống dịch bệnh nơi đơn vị để đảm bảo tránh lây nhiễm trong nhân viên y tế.

Bố trí sắp xếp các khu vực trong cơ sở khám chữa bệnh và các quy trình hoạt động để đảm bảo không tập trung đông người.

Chỉ tổ chức họp giao ban chuyên môn cần thiết với số lượng dưới 10 người; những người dự họp cách nhau tối thiểu 2m và sử dụng biện pháp phòng hộ theo quy định.

Không tổ chức hội họp khác, ban giám đốc tăng cường họp trực tuyến giữa các khoa phòng và chỉ đạo công việc trực tiếp.

Tăng cường các biệp pháp giám sát chặt chẽ thân nhân người bệnh đến thăm nuôi, điều tra dịch tễ người bệnh và người thăm nuôi; hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc giữa người bên ngoài với nhân viên y tế và người bệnh trong cơ sở.

Tăng cường giám sát người đến liên hệ công tác, người lao động trong các bộ phận khác của đơn vị (nhân viên vệ sinh, bảo vệ, giữ xe…).

Tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát, chống dịch trên địa bàn TPHCM đến ngày 25/3:

- Xử trí ổ dịch tại quán bar Buddha: bệnh nhân 91 đã tham dự buổi tiệc vào ngày 14/3/2020 tại quán bar này. Điều tra tiếp xúc tại Buddha bar hiện xác minh được 126 người, 52 người được lấy mẫu trong đó 45/52 trường hợp âm tính, 07 trường hợp dương tính là bệnh nhân 97, 98,120,124,125,126, 127. Còn 01 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm.

- Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 45, 48, 53, 54, 64, 65, 79, 80 đã lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp tiếp xúc vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

- Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park View, Quận 7 (bệnh nhân 66): Tổng số người tiếp xúc là 120, trong đó lấy mẫu 107 trường hợp 106/107 người có kết quả âm tính.

- Trường hợp bệnh nhân ở chung cư M-one, Quận 7 đi từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020 trên chuyến bay số hiệu NH831 (bệnh nhân 89): tổng số người tiếp xúc là 74, 61/61 trường hợp lấy mẫu có kết quả âm tính.

- Trường hợp bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi ở Quận 7 (bệnh nhân 89), về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020 từ Nhật Bản trên chuyến bay có số hiệu NH831. Tổng số người tiếp xúc là 74, trong đó 61/61 trường hợp lấy mẫu đều có kết quả âm tính.

- Trường hợp bệnh nhân nữ về Việt Nam trên chuyến bay EK392 ngày 16/3 (bệnh nhân 90). Tổng số người tiếp xúc là 36, trong đó lấy mẫu 21 trường hợp, 17/24 trường hợp có kết quả âm tính.

- Trường hợp bệnh nhân là phi công, cư trú tại Thảo Điền, Quận 2 (bệnh nhân 91): Tổng số người tiếp xúc là 207, trong đó lấy mẫu 88 trường hợp, 70/88 trường hợp có kết quả âm tính.

- Bệnh nhân quốc tịch Anh sống tại chung cư Gold View, Quận 4 (bệnh nhân 97, 98), có đến quá bar Buddha cùng ngày với bệnh nhân 91. Tổng số người tiếp xúc là 65, trong đó lấy mẫu 50 trường hợp, 45/50 trường hợp có kết quả âm tính.

- Bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83, 90, 95, 96, 99 được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly.

- Bệnh nhân nam, địa chỉ Quận 8, tham dự thánh lễ tại Malaysia cùng với bệnh nhân 61 (bệnh nhân 100). Tổng số người tiếp xúc là 280, trong đó lấy mẫu 265 trường hợp, 254/265 trường hợp có kết quả âm tính.

- BN119: nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, làm việc tại Quận 1. Tổng số người tiếp xúc là 83, trong đó lấy mẫu 26 trường hợp, 22/26 trường hợp có kết quả âm tính.

- BN120: nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2 có trực tiếp tiếp xúc với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số nơi trong đó có quán Bar Buddha. Tổng số người tiếp xúc là 41, trong đó lấy mẫu 33 trường hợp, 30/33 trường hợp có kết quả âm tính.

- BN121: nam, 58 tuổi, trú tại quận Tân Bình. Ngày 19/3/2020 nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu NH831 từ New York - Hoa Kỳ về Việt Nam. Được cách ly tập trung tại Cần Giờ. Đang cập nhật danh sách tiếp xúc trên máy bay.

- Người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia tại TPHCM hiện xác minh được 39 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 39 người, 32/39 có kết quả âm tính, 1 người dương tính (bệnh nhân 100), 06 trường hợp đang chờ kết quả.

(Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM)

Bình luận (0)

Lên đầu trang