Đà Nẵng:

Tai nạn đường thủy khiến 4 ngư dân rơi xuống biển

Chủ Nhật, 09/04/2017 19:50  | Xuân Hoài

|

(CAO) Nhà chức trách Đà Nẵng đang nỗ lực xác minh, điều tra thông tin tàu cá QNa 09191 bị tàu vỏ sắt chưa xác định đâm chìm vào tối 8-4. Điều đáng nói, theo lời các ngư dân, sau khi “gây họa”, con tàu vỏ sắt dửng dưng bỏ đi.

Khoảng 22 giờ, ngày 8-4, 4 ngư dân trên tàu cá QNa 09191 đã được lực lượng biên phòng Đà Nẵng đưa về đất liền an toàn. Họ ướt sũng, người lạnh ngắt kể lại, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, sau quá trình đánh bắt trên biển, tàu cá QNa 09191 của thuyền trưởng Nguyễn Hữu Mười (trú huyện Núi Thành) trên đường cập Cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng). Khi cách bờ khoảng 1km thì bất ngờ họ bị một tàu vỏ sắt đâm trúng.

Cú tông mạnh khiến chiếc tàu cá chao đảo rồi chìm dần. Bốn ngư dân bị rơi xuống biển. Giữa biển khơi, họ chới với trong lằn ranh sinh tử. Lúc bấy giờ, một thuyền viên không rõ tung tích.

Thuyền trưởng Mười nhớ lại, khi xảy ra chuyện, ông điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Vấn, chủ tàu QNa 091324 đang ở gần đó để cầu cứu, đồng thời điện báo các cơ quan chức năng. Tàu cá “cứu hộ” nhanh chóng lao đến cứu các "bạn biển".

Theo lời Thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đã điều 2 ca nô tức tốc lao ra biển cứu hộ, cứu nạn. Cùng với tàu ngư dân, biên phòng đã cứu được 3 ngư dân. Riêng 1 ngư dân tên Phan Thanh Phụng bị mất liên lạc.

Tiếp tục tìm kiếm, mọi người phát hiện ngư dân này đã bơi được vào bờ một cách kỳ diệu. Ông Phụng chia sẻ, vì quá hoảng loạn ông đánh liều nhắm hướng có ánh điện sáng bơi tới.

Hiện, sức khỏe và tinh thần 4 ngư dân đã ổn định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Đà Nẵng rà soát và điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang