Nghệ An:

Kịp thời cứu nạn 9 thuyền viên trên tàu cá vào bờ an toàn

Thứ Năm, 23/02/2017 16:47  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong khi đang đánh bắt cá ngoài khơi, chiếc tàu của ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã bị hỏng máy trôi dạt trên biển đã được bộ đội biên phòng lai dắt thành công vào bờ, cứu thoát 9 thuyền viên trên tàu.

Chiều nay 22-2, chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Sáng cùng ngày, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã Sơn Hải tiến hành bàn giao 9 ngư dân và tàu bị nạn cho chính quyền địa phương xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Tàu bị nạn đang được lai dắt vào bờ

Trước đó vào 8 giờ 45, ngày 21-2, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông báo của đài thông tin duyên hải Bến Thủy, tàu cá NA91818 TS và 9 thuyền viên do ông Hoàng Ngọc Thơm - trú tại xóm 8 xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi trên biển không thể sửa chữa, có nguy cơ bị chìm, cần hỗ trợ khẩn cấp tại tọa độ18°34´N - 106º17´E cách cửa Sót tỉnh Hà Tĩnh khoảng 25 hải lý về phía đông nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng bộ đội biên phòng đồn 1/48 Quỳnh Thuận đã nhanh chóng triển khai lực lượng và thông báo trên vô tuyến, bộ đàm cho các tàu thuyền trong khu vực tiếp cận tàu bị nạn. Đến 15 giờ 30 chiều qua, chiếc tàu bị nạn cùng 9 thuyền viên đã được tàu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 tiếp cận và lai dắt thành công vào bờ lúc 21 giờ 30 với sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang