Thanh Hóa:

Cá tự nhiên lại chết trắng xác trên sông Âm

Thứ Tư, 22/02/2017 12:00  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Sáng 22-2, người dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa phát hiện cá tự nhiên trên sông Âm, đoạn chảy qua địa bàn chết nổi trắng trên mặt sông.

Xác nhận thông tin, ông Lê Hồng Lâm - Chủ tịch UBND xã Vân Am cho biết có nhiều loại cá tự nhiên chết nổi trên mặt sông. Cụ thể hiện tượng cá chết nổi bắt đầu từ làng Tró (xã Vân Am), giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh, sau đó cá chết dần xuống đoạn sông qua các làng Giỏi Hạ, Giỏi Thượng và làng Đắm của vân Am.

Hiện tượng cá chết xảy ra trên khúc sông có chiều dài khoảng 10km. Có nhiều loại cá cùng bị chết, con to nhất người dân vớt được nặng khoảng 2kg.

Hiện nay, xã Vân Am đang huy động lực lượng cán bộ, dân quân, thanh niên…và người dân trong xã tập trung xuống sông vớt cá chết để đưa đi tiêu hủy. UBND xã Vân Am cũng đã thông báo cho người dân trên địa bàn không vớt cá chết về làm thực phẩm hoặc cho gia súc, gia cầm ăn và báo cáo sự việc lên cấp trên.

Cá chết tự nhiên trên sông Âm

Được biết, ngay trong sáng nay UBND huyện Ngọc Lặc đã cử đoàn công tác xuống hiện trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình, đồng thời lấy mẫu nước sông, mẫu cá chết đưa đi kiểm tra nhằm tìm nguên nhân cá chết.

Trước đó, vào tháng 7-2016, như Báo điện tử Công an TP.HCM đã phản ánh người dân huyện Lang Chánh cũng phát hiện cá tự nhiên trên sông Âm chết hàng loạt. Đoạn sông có cá chết bất thường thuộc địa phận xã Giao An, huyện Lang Chánh (giáp ranh địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc).

Cá chết dạt vào bờ sông

Bình luận (0)

Lên đầu trang