Tàu cá bị cháy do rò rỉ khí gas, thiệt hại tiền tỷ

Thứ Tư, 29/08/2018 09:04  | Lê Long

|

(CAO) Một tàu cá mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa vừa ra khỏi cửa biển cảng cá La Gi thì bất ngờ bị bốc cháy.

Lúc 15 giờ, ngày 28-8, tàu cá KH 91117 TS của chủ tàu Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1981), do ông Nguyễn Ngọc Trường (SN 1984, ngụ xã Thủy Nguyên, huyện Vĩnh Nguyên, Khánh Hòa), làm nghề mành pha đánh cá cơm. Khi vừa ra khỏi cảng cá La Gi (phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận) khoảng 2,5 hải lý về hướng Đông Nam thì bị rò rỉ khí ga từ bếp gas nấu ăn trên nên tàu bốc cháy, lan lên cabin xuống hầm máy.

Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa bốc cao, làm 11 thuyền viên hoảng loạn ôm phao nhảy xuống biển. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc ngay lập tức cử 5 cán bộ chiến sĩ mang 6 bình cứu hỏa dùng ca nô chạy ra hiện trường, đồng thời điều động 7 xuồng bơm nước ra dập lửa và vớt 11 thuyền viên.

Sau khi ngọn lửa tạm thời được khống chế, tàu KH 91117 TS được kéo vào ụ sửa chửa tàu, tuy nhiên do tàu bị thủng nên nước đã tràn vào làm chìm tàu tại đây. Sáng 29-8, công tác trục vớt tàu bị chìm được thực hiện, đưa tàu lên ụ sửa chữa. Theo chủ tàu, thiệt hại tài sản ước khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang