Thả 42 con dơi quý hiếm về thiên nhiên tại chùa Dơi

Thứ Năm, 18/10/2018 21:20  | Hân Chi

|

(CAO) Chiều 18/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng tiến hành thả 42 con dơi ngựa hay còn gọi là dơi quạ về khu bảo tồn dơi tại chùa Dơi, Sóc Trăng.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, trong quá trình kiểm tra, phát hiện tại cơ sở mua bán gia cầm của ông Nguyễn Thanh Phong ở số 158, quốc lộ 1, khóm 7, phường 1, TP. Sóc Trăng đang nhốt 42 con dơi quạ, trọng lượng mỗi con từ 300g – 400g, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, tịch thu số lượng dơi trên.

Lực lượng chức năng và các nhà sư cùng thả dơi tại chùa Dơi

Dơi ngựa là loài động vật có vú, sinh con và thời gian sinh sản mỗi năm 1 lần vào đầu mùa mưa. Đây là loài động vật thuộc danh mục cần được bảo tồn. Theo các khảo sát gần đây, số lượng các đàn dơi ngựa trong tự nhiên ngày càng giảm sút do môi trường sống bị thu hẹp, môi trường ô nhiễm và do nạn săn bắt trái phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang