TPHCM: Thăm các cá nhân tích cực hỗ trợ, đồng hành phòng chống Covid-19

Thứ Hai, 05/07/2021 16:06

|

(CAO) Sáng 5/7, đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động chăm lo phòng, chống dịch Covid-19. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Huỳnh Thị Kim Xuyến.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu cùng đoàn công tác trao thư cảm ơn và quà cho gia đình Nguyễn Văn Hồng.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ở ấp 3B xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trong thời gia qua, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng tham gia phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện công tác hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm, kinh phí, hỗ trợ ban chỉ đạo phòng chống dịch và nhân dân tại vùng có dịch gặp khó khăn.

Cụ thể, gia đình ông đã tặng 150kg cá tra cho 15 hộ đang bị phong tỏa và nhân dân gặp khó khăn tại khu vực ấp 3; ủng hộ xã Tân Kiên 600kg cá tra cho khu vực phong tỏa; tặng 1000kg gạo, 50 thùng mì gói cho nông dân và nhân dân trên địa bàn ấp 3, 3A, 3B.

Sáng cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và tặng quà Đại đức Thích Trung Minh, trụ trì Thiền viện Hải Đức, Phường 3, Quận 8.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu cùng đoàn công tác trao thư cảm ơn và quà Đại đức Thích Trung Minh.

Trong thời gian qua, Đại đức Thích Trung Minh đã phối hợp Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận, Phường 3 mở 1 gian hàng 0 đồng tại khu vực phong tỏa và 1 gian hàng 0 đồng tại Thiền Viện Hải Đức cung cấp rau xanh, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân nghèo trong đợt giãn cách xã hội, với hơn 1.000 kg rau, củ, quả cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Với trị giá 8 triệu đồng/ngày. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ các “Suất ăn nghĩa tình” ăn sáng, ăn trưa lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cách ly và 3 trung tâm cách ly, một số điểm phong tỏa Quận 8, với mỗi ngày trên 500 suất ăn. Với trị giá 15 triệu đồng/ngày.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu cảm ơn gia đình ông Nguyễn Văn Hồng và Đại đức Thích Trung Minh đã có những đóng góp rất thiết thực, hiệu quả, đầy tinh thần trách nhiệm, thể hiện nghĩa tình, đoàn kết trong hoạt động phòng, chống đại dịch Covid - 19 trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng và Đại đức Thích Trung Minh tiếp tục đồng hành cùng chung tay với hệ thống chính trị TP, đóng góp, hỗ trợ kinh phí, nhiều vật phẩm thiết yếu để phục vụ đời sống, công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang