Thủ đoạn mới của “cát tặc” trên sông ở Quảng Trị

Thứ Bảy, 23/03/2019 18:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mặc dù lãnh đạo tỉnh, lực lượng Công an đã quyết liệt truy quét, luôn có các tổ chốt chặn nhưng nhiều người vẫn khai thác cát, sỏi trái phép. Các sông ở Quảng Trị “dậy sóng” trở lại.

Ngày 23-3, thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, nhận được tin báo của người dân, lúc 20 giờ 45 ngày 23-3, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Môi trường và Công an TP.Đông Hà tổ chức TTKS trên sông Hiếu, tại km15 (thuộc P.Đông Giang, TP.Đông Hà), phát hiện một tàu bê tông không biển số có 14m3 khối cát.

Lực lượng công an kiểm tra một bãi tập kết cát trên bờ sông Hiếu (thuộc TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Người điều khiển bỏ chạy, lên bờ trốn sau đó bị phát hiện, làm rõ danh tính là Trần Văn Bang (SN 1991, ngụ xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong). Phòng CSMT đã xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với người vi phạm.

Lúc 21 giờ ngày 21-3, lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ một tàu bê tông khai thác cát trái phép tại km14+500 trên sông Hiếu (đoạn thuộc P.2, TP.Đông Hà) với số lượng 10m3. Người vi phạm là Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ngụ KP. Tây Trì, P.1, TP.Đông Hà).

Trước đó, ngày 12-3, lực lượng công an bắt giữ các tàu bê tông do Phạm Thị Hồng Loan (SN 1993, ngụ tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) điều khiển khai thác 6,75m3 cát, xử phạt 2 triệu đồng); tàu QT-0469 do Bùi Văn Thành (SN 1988, ngụ KP. Tây Trì, P.1, TP.Đông Hà) điều khiển khai thác 12,5m3 cát, xử phạt 4 triệu đồng); tàu do Bùi Đăng Ninh (SN 1987, ngụ KP 3, P.4, TP.Đông Hà) điều khiển khai thác 13,7m3 cát, phạt 4 triệu đồng.

Tàu bê tông là phương tiện để người dân khai thác cát sạn trái phép trên các sông. 

Sau khi Báo Công an TPHCM phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên các sông, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký văn bản giao Công an tỉnh phối hợp Sở TN&MT, các đơn vị, các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra việc khai thác cát, sỏi trái phép.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị phê duyệt triển khai các kế hoạch cụ thể của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Môi trường tổ chức tuần tra, truy quét “cắt tặc”. Tình hình khai thác cát sạn tạm lắng.

Tuy nhiên một tuần nay, việc khai thác cát sỏi trái phép “nóng” trở lại. Mặc dù cả ngày lẫn đêm, đều có các cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiền tổ chức tuần tra, truy quét, chốt chặn nhưng vẫn có các đối tượng lén lút hoạt động. Nhiều người dân đêm khuya, rạng sáng phát hiện khai thác cát trái phép là điện báo lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an và các cơ quan báo chí.

Một bãi tập kết cát ven sông Thạch Hãn, đoạn thuộc TP.Đông Hà, Quảng Trị.

Các đơn vị, lực lượng công an đều đã rất quyết tâm nhưng gặp khó khăn, trở ngại như công tác quy hoạch, cấp phép khai thác khoảng sản ít và tồn tại nhiều bất cập; quy hoạch bãi tập kết chưa đáp ứng nhu cầu; nhu cầu tiêu thụ tăng cao; lực lượng mỏng; chưa được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị; địa hình sông rộng, sâu, đêm tối…

Các đối tượng canh chừng lực lượng chức năng, có nhiều phương án đối phó như trút cát khỏi khoang tàu, bỏ chạy khi ca-nô công an đến. Gần đây, “cát tặc” sử dụng phương thức mới là gắn thêm bộ phận giảm âm thanh trên tàu bê tông nhằm hạn chế gây tiếng ồn cũng đã gây khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang