Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An rơi lầu tại trụ sở tử vong

Thứ Năm, 17/10/2019 08:55

|

(CAO) Sáng nay (17-10), một nguồn tin từ Bộ GD&ĐT xác nhận với Báo Công an TPHCM, sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An đã rơi từ tầng cao tại tòa nhà trụ sở Bộ GD&ĐT ở Hà Nội xuống, tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, ông Lê Hải An rơi tầng 8 trụ sở Bộ GD&ĐT (số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuống sân và tử vong.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An

Ông Lê Hải An, sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ. Ông từng theo học tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; thạc sĩ dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Bên trong trụ sở Bộ GD-ĐT sáng nay. Ảnh: Xuân Quỳnh

Ông Lê Hải An trước đó công tác tại Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tháng 11-2018, khi đang là hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất, ông An được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc GD Đại học. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến 9 giờ 25 sáng, thi thể ông Lê Hải An được đưa ra khỏi trụ sở Bộ GD&ĐT về bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Trụ sở Bộ GD&ĐT
Xe cứu thương đưa thi thể ông Lê Hải An về bệnh viện

Bình luận (0)

Lên đầu trang