Thừa Thiên – Huế: 3 người thương vong do mưa lũ

Thứ Ba, 21/11/2017 15:06  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đến trưa 21-11, tại Thừa Thiên – Huế có 1 người tử vong, 1 mất tích và 1 bị thương do mưa lũ. Công tác cứu hộ cứu nạn đường sắt bị tê liệt được các lực lượng chức năng thực hiện suốt đêm.

Ông Tô Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, trên địa bàn xảy ra một trường hợp bị lũ cuốn.

Khu vực nơi chị Nguyễn Thị Thanh Trang bị lũ cuốn trôi

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 20-11, chị Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1981, ngụ thôn 1, xã Vinh Mỹ) trên đường đi làm từ công ty may mặc ở xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) trở về nhà bằng xe máy thì bị lũ cuốn tại khu vực cống Hộp (thuộc xã Vinh Mỹ).

Chồng chị Trang cùng nhiều người thân không thấy chị trở về nhà nên tổ chức đi tìm, sau đó nhận được thông tin nêu trên. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng đến tham gia cứu hộ cứu nạn nhưng đến trưa 21-11 vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Một trường hợp tử vong trong đợt mưa lũ tại Thừa Thiên – Huế trong 2 ngày qua là ông Nguyễn Giỏi (SN 1965, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 ngày 20-11, ông Giỏi dùng thuyền đi kiểm tra ao nuôi tôm cá ở gần nhà. Trên đường trở về nhà thì bị lật thuyền, đuối nước. Thi thể ông Giỏi được tìm thấy sau đó và gia đình tổ chức an táng.

Lực lượng chức năng thâu đêm nỗ lực cứu hộ đường sắt

Trong khi đó, chiều 20-11, chị Nguyễn Thị Út (SN 1973, ngụ thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, TX.Hương Trà) trong lúc dọn nhà để chống lũ thì bị ngã dẫn đến dập lá lách, đang được điều trị tại bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, toàn tỉnh có 1 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương do mưa lũ.

Về tài sản, toàn tỉnh có 7.689 nhà bị ngập lụt từ 0,2 – 0,6m (TX.Hương Trà 1.710 nhà, huyện Quảng Điền 2.129 nhà, huyện Phong Điền 1.336 nhà, TX.Hương Thủy 843 nhà, huyện Phú Lộc 747 nhà, huyện Phú Vang 924 nhà). Các địa phương đã tiến hành di dời hàng trăm hộ gia đình ở các vùng thấp trũng, nguy hiểm đến nơi cao, an toàn.

Các tuyến đường giao thông bị ngập nặng, hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, đường sắt Bắc Nam tại km758 + 400 (thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị tê liệt do khối đá nặng hơn 10 tấn từ trên núi đổ sập xuống khiến các đoàn tàu phải dừng lại, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ cứu nạn đang được tích cực thực hiện.

Hiện mưa lũ vẫn đang trên diện rộng tại Thừa Thiên – Huế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang