Mưa lũ khiến 9 người chết, thiệt hại tài sản nặng nề ở Thừa Thiên – Huế

Thứ Tư, 08/11/2017 09:13  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ liên tục trong những ngày qua tại Thừa Thiên – Huế đã làm 9 người chết, 3 người bị thương, hơn 70.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nhiều về vật chất, cơ sở hạ tầng…

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế vào chiều 7-11, trên địa bàn tỉnh có 9 người chết, 3 người bị thương nặng; vẫn còn nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu từ 1 – 3m, một số nơi bị cô lập…

Đến nay đã có 9 người chết, 3 người bị thương.

Về tài sản, tính đến chiều 7-11, toàn tỉnh có hơn 70.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,3 – 1m; 80% tuyến đường ở TP.Huế bị ngập từ 0,5 – 1,5m; các địa phương còn lại nhiều vùng bị ngập nặng từ 0,5 – 2m. Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các đường liên xã bị ngập nặng, sạt lở, hư hại; nhiều công trình bị hư hỏng nghiêm trọng; xảy ra nhiều điểm sạt lở tại các huyện miền núi Nam Đông và A Lưới; sạt lở bờ biển nghiêm trọng hàng chục km.

Ngập lụt sâu ở Thừa Thiên - Huế

Mực nước trên các sông Hương, sông Bồ, sông Tả Trạch, sông Ô Lâu, sông Truồi… đang xuống nhưng rất chậm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu, kéo dài nhiều ngày ở các vùng thấp trũng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục triển khai sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, nhất là các ngầm tràn; phân luồng giao thông; cảnh báo cho người dân biết các khu vực đang thi công, khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các khu vực ngầm tràn nguy hiểm để phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra…

Đời sống người dân ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt

Bình luận (0)

Lên đầu trang