Long An:

Phối hợp hiệu quả các lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 07/11/2017 06:06

|

(CAO) Thời gian qua, Công an tỉnh Long An đã phối hợp hiệu quả vai trò, vị trí của các lực lượng chức năng và cơ sở trong phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Sự phối hợp này được thực hiện giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện tuần tra phòng, chống tội phạm.

Theo đó, các tổ tuần tra công an tỉnh tổ chức phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTATGT trên các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT, còn công an các đơn vị , địa phương có địa bàn giáp ranh tổ chức tuần tra công khai trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp đồng thời, củng cố, thành lập mới các chốt chặn phòng, chống tội phạm, tiếp tục nhân rộng mô hình: “Camera giám sát ANTT”, “xe honđa khách phòng, chống tội phạm”; thông báo số điện thoại Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, đội dân phòng... để nhân dân biết kịp thời báo tin tố giác tội phạm.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay (10 tháng) lực lượng tuần tra Phòng chống tội phạm Công an tỉnh tổ chức tuần tra hơn 15.000 lượt, phát hiện 274 vụ phạm pháp bắt 171 đối tượng (gồm 40 vụ trộm bắt 58 đối tượng, 3 vụ trộm cắp tài sản bắt 3 đối tượng, 35 vụ sử dụng ma túy bắt 64 đối tượng, 196 vụ tàng trữ,vận chuyển, buôn bán hàng cấm bắt 46 đối tượng).

Ban Giám đốc Công an tỉnh trong buổi lễ ra quân cùng lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm trong năm 2017

Qua đó, giải tán 1.148 nhóm gần 7.000 đối tượng tụ tập đêm khuya gây rối TTCC, 43 nhóm gồm gần 1.300 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 415 tụ điểm cờ bạc; tạm giữ 28 xe môtô không rõ nguồn gốc, 10 gậy ba khúc; 6 mã tấu; 14 súng tự chế; 5 súng săn; 6 dao; 0 bình xịt hơi cai; 1 thanh kiếm;…

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tuần tra đảm bảo TTATGT và phòng chống tội phạm, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, giáo dục răn đe tội phạm; bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội đang trên đường tẩu thoát... Qua đó công an xã, phường, thị trấn tiếp tục nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” trên địa bàn, tuyên truyền thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên loa lưu động, đài truyền thanh xã, phường; phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường, vận động cán bộ, công chức, viên chức phát hiện tố giác tội phạm…

Quá trình phát động phong trào, người dân dân trực tiếp bắt 10 đối tượng cướp giật tài sản, cung cấp 51 tin có giá trị giúp lực lượng Công an bắt xử lý 73 đối tượng phạm pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang