Phú Yên: Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12

Thứ Ba, 07/11/2017 23:03

|

(CAO) Ngày 7-11, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an thăm và thị sát thiệt hại do bão số 12 gây ra tại Phú Yên.

Tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt đã báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 12 (Damrey) gây ra đối với Phú Yên và công tác khắc phục. Theo Bí thư Tỉnh ủy, bão số 12 là cơn bão gây hậu quả nặng nề nhất cho Phú Yên kể từ xưa đến nay. Nhiều nhà cửa, kiốt bị tốc mái hay bị hư hỏng hoàn toàn; rau màu và nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, đê biển, đê sông bị sạt lở hay hư hỏng nặng; nhiều tuyến giao thông bị ách tắc…Về công tác khắc phục, Phú Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm sớm khắc phục hậu quả. Đến chiều 6-11, hệ thống điện lưới tại TP Tuy Hòa đã khắc phục xong khoảng 90% và dự kiến đến ngày 8-11 cố gắng khắc phục xong toàn tuyến. Hiện tại, tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai nhanh công tác khắc phục hậu quả sau bão để giúp người dân sớm ổn định.

Phát biểu tại buổi thăm, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành biểu dương, đánh giá cao nỗ lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó với bão 12 của tỉnh Phú Yên, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Ngay sau bão, tỉnh đã làm tốt công tác huy động các lực lượng giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, vệ sinh môi trường… Thứ trưởng đề nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an cùng với chính quyền tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị hỗ trợ như bộ đội, công an, biên phòng sớm dựng và lợp lại nhà cửa để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh chính trị tại các địa bàn.

Tại đây, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn công tác của Bộ Công an đối với tỉnh Phú Yên. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũng đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong công tác cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh hứa sẽ sử dụng số tiền đó hỗ trợ đúng người để giúp người dân sớm ổn định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang