Truy quét “vàng tặc” ở mỏ vàng lớn nhất cả nước

Thứ Bảy, 24/12/2022 11:49

|

(CAO) Sáng 24-12, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tổ chức truy quét “vàng tặc” trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Hôm 23-12, Phòng CSMT phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh tổ chức hoạt động truy quétvàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Sau vài giờ hành quân, 35 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại 12 khu vực truy quét gồm Thác Trắng, Đồi Sim, Suối Trang, Đập Thải, Suối Tre, Hố ò 5,6,7,10, Bãi thầu đâu, Nhà máy đỏ và Ngách chụm.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phá hủy 7 máy nổ, 1 máy nén khí, 9 cối xay đá, 21 xe rùa, 15 hồ ngâm ủ, 5.000m ống dẫn nước, 1.500m dây điện, 50 bao vôi, 17 lán trại và các công cụ, phương tiện khác có liên quan.

Trước đó, ngày 1-12, Phòng CSMT cũng đồng loạt truy quét “vàng tặc” tại các địa điểm nói trên, qua đó phát hiện và phá hủy 12 máy nổ, 2 máy phát điện, 1 máy đục, 30 cối xay đá, 25 lán trại, 37 xe rùa, 5.000m ống dẫn nước, 2.500m dây điện phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Mỏ vàng Bồng Miêu cách trung tâm xã Tam Lãnh hơn 1km, được khai thác từ thời Pháp thuộc, là một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Năm 2005, Công ty TNHH Bồng Miêu được cấp phép khai thác mỏ vàng và giấy phép hết hạn vào năm 2016. Năm 2018, tòa án đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty. Sau đó, tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng cửa mỏ vàng.

Tháng 3-2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu với 368 ha, thời gian thực hiện 2022-2024. Đến nay, Quảng Nam đã lựa chọn nhà thầu tư vấn để khảo sát, lập dự án đầu tư đóng mỏ vàng. Hiện mỏ chưa được đóng nên người dân kéo đến khai thác trái phép.

Một số hình ảnh trong đợt truy quyét "vàng tặc":

Bình luận (0)

Lên đầu trang