Hà Tĩnh:

Tìm thấy thi thể 3 thuyền viên trong vụ tàu hàng va chạm tàu cá

Thứ Sáu, 28/10/2022 10:13

|

(CAO) Ngày 28-10, UBND xã Cẩm Lộc (H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 thuyền viên mất tích trong vụ tàu hàng va chạm với tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh vào tối 26-10.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Xuân Tình (SN 1977), Trần Văn Chính (SN 1990) và Trần Văn Song (SN 1988, đều trú tại xã Cẩm Lộc, H.Cẩm Xuyên) được phát hiện bị mắc kẹt trong buồng lái của chiếc tàu cá bị chìm.

Chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe các thuyền viên được cứu sống

Ngay sau khi tổ chức tìm kiếm, phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân vào đất liền, làm thủ tục bàn giao gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Như CAO đã đưa tin, lúc 20 giờ 5 tối 26-10, tàu vận tải Trường Thành 168 đang hành trình từ cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đi Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), khi đi qua vùng biển cách Đông Bắc Cửa Nhượng (tỉnh Hà Tĩnh) 8 hải lý đã va chạm với tàu cá mang số hiệu HT 902566 TS do ông Nguyễn Xuân Tình làm thuyền trưởng.

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, ông Tình cùng 2 thuyền viên Chính và Song bị mất tích. 3 thuyền viên khác gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, trú xã Cẩm Trung, H.Cẩm Xuyên), Lê Văn Hùng (SN 1992) và Lê Văn Hiệu (SN 1967, đều trú xã Cẩm Lộc, H.Cẩm Xuyên) được cứu sống đưa vào bờ.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và khoảng 18 giờ 15 ngày 27-10 mới tìm thấy thi thể các nạn nhân bị mắc kẹt trong buồng lái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang