TP.HCM: Cháy nhà lúc rạng sáng, hai cha con thương vong

Thứ Năm, 08/12/2016 11:16  | T.Mạnh

|

(CAO) Rạng sáng 8-12, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà ở Sài Gòn làm người cha bị bỏng và đứa con 10 tuổi tử vong.

Khoảng 1 giờ, ngôi nhà số 675/L1 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.4, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn

Người dân sống lân cận vội vàng hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC Q.4 ngay lập tức điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người, chữa cháy.

Gần 1 giờ sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Được biết, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, 3 người kịp thời chạy thoát thân.

Riêng anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và cháu Lê Hoàng Minh (10 tuổi) bị kẹt trên gác lửng được người dân đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng và chuyển vào Bệnh viện Q.4 cấp cứu.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại hiện trường

Tuy nhiên, cháu Minh đã tử vong, riêng anh Sang bị bỏng cấp độ 2 và được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa. Hỏa hoạn làm gác lửng gần 10m2 bị thiệu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác cũng bị đám cháy làm hư hỏng nặng.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được công an điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang