Bình Định, Quảng Ngãi:

3 người bị cuốn trôi, hơn 1.000 căn nhà chìm trong nước lũ

Thứ Tư, 07/12/2016 16:09  | Trà My

|

(CAO) Trong những ngày qua, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định ở mức cao, dẫn đến tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 7-12, mưa lũ đã làm 3 người chết là cháu Nguyễn Thị Thúy Nhiên (SN 2005, trú tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định), bị nước cuốn trôi khi đi qua tràn trong lúc đi học về và ông Ngô Đức Hiệp (47 tuổi), ông Hồ Văn Lâm (45 tuổi) tại Quảng Ngãi bị nước cuốn trôi khi đi qua suối, qua đường ngập.

Ngoài ra, tại Bình Định, mưa lớn gây ngập tại một số tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện như đường ĐT 629 (đoạn từ huyện Hoài Nhơn đi huyện An Lão), đường ĐT 640 (đoạn từ thị trấn Tuy Phước đi xã Cát Tiến, huyện Phù Cát); cầu tràn Bến Nhơn (trên đường từ thị trấn An Lão đi xã An Trung, An Toàn, huyện An Lão) nước ngập gây chia cắt không đi lại được.

Nhiều khu dân cư ở Bình Định bị ngập

Còn tại Quảng Ngãi, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng tại một số huyện và làm ngập khoảng 1.278 nhà, trong đó, huyện Nghĩa Hành có 825 nhà; huyện Tư Nghĩa có nhiều xã ngập từ 0,5 - 1,0m; trong đó có khoảng 453 nhà bị cô lập; nhiều xã thuộc huyện Đức Phổ, Mộ Đức bị ngập từ 0,5-1,5m.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có khả năng lên lại, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Bình luận (0)

Lên đầu trang