Trong 40 ngày, lập biên bản 875 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Thứ Hai, 27/02/2017 19:47  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Sau 40 ngày ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự an ninh đô thị trên địa bàn quận 1, lực lượng đô thị đã lập biên bản xử phạt 875 trường hợp vi phạm, thu về ngân sách gần 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Phụ trách về Địa chính Xây dựng của phường Bến Thành) quan sát việc phá bỏ bậc tam cấp trên đường Lê Thánh Tôn - Ảnh: Đức Thiện

Sau nhiều ngày lãnh đạo quận 1 cùng các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ; tình hình trật tự an toàn đô thị đã có chuyển biến tích cực. Cụ thể là nhiều hộ dân, tổ chức,... tự nguyện phá dỡ bậc tam cấp, thềm nhà có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè.

Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh cách lấy lại vỉa hè của quận 1
 

Theo Đội Quản lý Trật tự Đô thị Q.1 cho biết, UBND Quận đã lập biên bản xử lý 875 trường hợp vi phạm, tính từ ngày 16-1 đến 26-2-2017. 85 trường hợp liên quan đến vệ sinh môi trường như: xả rác, tiểu bậy,..; 790 trường hợp là lấn chiếm vỉa hè gồm: đỗ xe, bán hàng rong, bày bán hàng hóa,... Tổng số tiền thu về ngân sách từ các trường hợp vi phạm gần 500 triệu đồng.

 Xe biển xanh đậu trên vỉa hè bị cầu về trụ sở công an - Ảnh: Đức Thiện

Ngoài ra, trong tháng 3/2017, UBND Q.1 sẽ tiếp tục chấn chỉnh các trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường, vệ sinh môi trường và rà soát các tuyến điểm chiếm dụng vỉa hè, lề đường trên địa bàn.

Cũng trong tháng 3 năm nay, UBND Q.1 sẽ di dời 3 chợ tạm trên lòng, lề đường gồm chợ Cô Giang, chợ Cũ (Tôn Thất Đạm) và chợ Nguyễn Văn Tráng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang