Giám định thương tích học sinh bị taxi chở Hiệu trưởng tông gãy chân

Chủ Nhật, 26/02/2017 12:36

|

(CAO) Kết quả giám định thương tích là căn cứ để Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định các thủ tục tố tụng cần thiết trong xử lý vụ taxi chở Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng vào trường tông gãy chân học sinh.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là em Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2A4 Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Ngày 25-2, theo trưng cầu pháp y của cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội, Kiên được đưa đi giám định thương tích.

Một cán bộ điều tra cho biết, kết quả giám định thương tích là căn cứ để Cơ quan điều tra quyết định các thủ tục tố tụng cần thiết để xử lý các cá nhân liên quan trong sự việc nói trên.

Em Trần Chí Kiên đang phải bó bột chân - Ảnh: Gia đình cung cấp

Liên quan đến vụ việc, ngày 21-2, đại diện UBND Q.Cầu Giấy và Phòng GD-ĐT quận công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Tạ Thị Bích Ngọc và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương - hai người ngồi trên taxi chạy vào trường tông trúng em Kiên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1-12-2016, bà Ngọc và bà Hương gọi taxi đưa bà Ngọc đi khám tại Bệnh viện Việt Đức. Khám xong, cả hai lên taxi BS: 30A – 702.54 do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển chở về trường. Về đến cổng sau, bà Hương điện thoại cho bảo vệ trường mở cửa để taxi đi vào.

Khi vào đến sân trường, xe taxi tông trúng em Trần Chí Kiên đang chơi đùa chạy về phía đầu xe. Vụ việc xảy ra, tài xế dừng lại để bà Ngọc đi thẳng vào phòng Hội đồng; còn bà Hương dìu cháu Kiên và cùng bảo vệ đưa lên phòng chức năng để thăm khám. Lái xe taxi sau đó do chưa biết hậu quả nên đi ra khỏi trường.

Vụ tai nạn khiến em Kiên gãy chân. Tuy nhiên, bà Ngọc không thừa nhận xe chở mình gây tai nạn cho học sinh. Bà phát phiếu thăm dò ý kiến để mượn danh tập thể che giấu vi phạm của mình. Vụ việc chỉ dần sáng tỏ khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang