Quận Bình Thạnh: Nhiều mô hình hay trong phòng chống tội phạm, tệ nạn

Thứ Sáu, 18/02/2022 16:01  | Bích Hạnh

|

(CAO) Ngày 18/02/2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Năm 2021, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” của quận Bình Thạnh có nhiều sự chuyển biến tích cực. Nhân dân cung cấp tin báo và phát hiện, tố giác, trực tiếp truy bắt tội phạm tăng. Tỉ lệ án trộm cắp tài sản giảm 31,97%, án cướp giật tài sản giảm 43,90%.

Mô hình mới “Tổ tự quản về an ninh trật tự - Câu lạc bộ Công an hưu trí” tại 05 phường được đi vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quận được giữ vững, tỉ lệ phạm pháp hình sự giảm 31%...

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Tuất – Bí thư Quận ủy Bình Thạnh đề nghị Công an quận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong tham mưu, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian tới.

Trong đó, cả hệ thống chính trị của quận cần chú trọng đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được vai trò chủ thể của bản thân trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy...

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen

Dịp này, đã có 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an; 11 tập thể và 17 cá nhân được tặng Giấy khen của UBND quận Bình Thạnh do có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các tập thể, cá nhân được nhận kỷ niệm chương, giấy khen vì thành tích xuất sắc

Bình luận (0)

Lên đầu trang