Vì sao 12 thuyền viên trên tàu cá tại Quảng Ngãi mắc Covid-19?

Chủ Nhật, 18/07/2021 19:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) 12 thuyền viên trên tàu cá QNg-94184 TS quê Quảng Ngãi và Bình Định dương tính với Covid-19 được ngành chức năng kịp thời tiếp nhận, đưa đi điều trị, ngăn chặn được sự lây lan.

Chiều tối 18-7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trong ngày, tỉnh ghi nhận thêm 14 người dương tính với Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 trong toàn tỉnh lên 211 ca; đã có 26 ca khỏi bệnh, còn 185 ca đang được điều trị.

Tàu cá của ngư dân tại TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Trong 14 ca mắc mới, có 2 ca là F1 ở khu vực phong tỏa tại P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Phổ Vinh và Trường THCS Phổ Phong (TX.Đức Phổ); 12 thuyền viên (10 người quê ở xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ và 2 người ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định) trên tàu cá QNg 94184 TS do ông L.V.H làm thuyền trưởng.

Ngày 21-6, tàu cá QNg-94184 TS xuất bến tại cảng Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để đánh bắt hải sản (nghề lưới rê) ở khu vực quần đảo Trường Sa. Đến ngày 1-7, tàu cá cập cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) để bán hải sản và tiếp tục ra khơi ngay. Quá trình bán hải sản, các thuyền viên trên tàu có tiếp xúc với một thương lái thu mua hải sản và người này đã dương tính với Covid-19.

Trưa 18-7, tàu cá QNg-94184 TS cùng 12 thuyền viên cập cảng Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi). Tất cả các thuyền viên có triệu chứng sốt, ho và đau đầu nên chủ động thông báo đến ngành chức năng. Qua kiểm tra và xét nghiệm theo phương pháp Realtime-PCR cho kết quả: toàn bộ 12 thuyền viên đều dương tính Covid-19. Các lực lượng chức năng đã tổ chức tiếp nhận an toàn, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Ngư dân TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi).
Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Bình luận (0)

Lên đầu trang